Tuyển Việt Nam còn một trận để chọn quân

TP - Khi AFF cup 2014 đã gần kề, ĐTVN còn 1 trận đấu giao hữu với Malaysia vào ngày 16/11 để gút đội hình. Hai cầu thủ nào (không kể 1 thủ môn) sẽ bị loại?

Tuyển Việt Nam còn một trận để chọn quân ảnh 1 Công Vinh (phải) tích cực tập luyện để có suất dự AFF cup 2014. Ảnh: VSI
Chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐTVN vào ngày mai, Malaysia đã mang đội hình mạnh nhất sang Hà Nội, với nhiều gương mặt được đánh giá rất cao. Có thể kể đến Shukor Adan, Rahim Safiq, Yahyah Mohd Amri, Norshahrul, Sali Safee, Kunanlan, Zafuan… và đặc biệt là sự trở lại của cây săn bàn cơ động Indra Putra.

Trước đó, tuyển Malaysia đã có trận thử nghiệm. Giống tuyển Việt Nam, tuyển Malaysia để thua Syria 0-3 trên sân nhà ngày 12/11. Cũng như Việt Nam, Malaysia xem trận giao hữu chiều 16/11 là trận đấu chuẩn bị cuối cùng cho AFF cup 2014.

Tuyển Việt Nam quay trở lại tập luyện từ ngày 12/11 để chuẩn bị cho VCK AFF cup 2014. HLV Toshiya Miura cho biết, ông đã định hình được bộ khung chính và chiến thuật thi đấu cho Việt Nam tại AFF cup 2014. Tuy nhiên, HLV Miura khẳng định, chỉ sau trận giao hữu với tuyển Malaysia ngày 16/11, ông mới chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự AFF cup 2014.

Theo ông Miura, tất cả các cầu thủ vẫn đang có cơ hội và ông sẽ chỉ lựa chọn những người có phong độ và thể hiện được những điểm mạnh nhất.

Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất với ĐTVN lúc này chính là HLV Miura sẽ loại ai? Hiện tại, ĐTVN có 26 cầu thủ. Theo quy định, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ tại AFF Cup sắp tới. HLV Miura tiết lộ, ông sẽ loại 1 thủ môn (hiện có 3 thủ môn) và 2 vị trí khác có thể là ở hậu vệ, tiền vệ hoặc tiền đạo.

Ở ĐTVN hiện tại, hàng tiền đạo có Công Vinh, Hải Anh, Anh Đức và Hồng Quân. Ở những buổi tập gần đây, HLV Miura khen ngợi Hồng Quân về khả năng dứt điểm. Nhiều khả năng HLV Miura sẽ loại 1 cầu thủ trong số những người này. Xét về phong độ, yếu nhất trong thời điểm này là Công Vinh, chân sút số một của bóng đá Việt Nam những năm gần đây.

Sau những trận giao hữu vừa qua, giới chuyên môn và dư luận rất thất vọng với màn trình diễn của Công Vinh. Anh là một trong những cầu thủ không đạt được phong độ tốt ở thời điểm này. Nhưng HLV Miura cho biết, cơ hội được ở lại ĐTVN tham dự AFF cup vẫn chia đều cho các cầu thủ. HLV người Nhật Bản sẽ thử nghiệm tất cả vị trí trong trận đấu với Malaysia và những buổi tập tới đây nhằm đưa ra đánh giá chính xác nhất về phong độ của từng người.

Có nhiều tiêu chí để HLV Miura chốt danh sách, trong đó tiêu chí phong độ được đặt lên hàng đầu. Nếu vậy, Công Vinh hoàn toàn có thể bị loại bởi trên hàng công hiện tại, anh thậm chí còn thua kém cả đàn em Mạc Hồng Quân hay Hải Anh.

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản hồi tháng 10, HLV Miura loại 2 công thần ở AFF Cup 2008 là Quốc Anh và Vũ Phong vì 2 cựu binh không đạt yêu cầu về chuyên môn. Quyết định loại 2 cựu binh của HLV người Nhật Bản cho thấy bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị loại khỏi đội hình tham dự AFF Cup năm nay nếu không có được phong độ, thể lực tốt nhất.

Như vậy, cơ hội để Công Vinh có mặt trong đội hình tham dự AFF cup 2014 còn phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn của anh trong trận gặp Malaysia ngày mai. Nếu không thể nắm bắt được cơ hội được cho là cuối cùng này, rất có thể người hùng của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2008 sẽ phải ngồi trên khán đài xem các đồng đội chinh phục giải đấu hàng đầu khu vực.

Theo kế hoạch, hôm nay (15/11), HLV Miura có mặt ở Indonesia để theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển Indonesia với đội tuyển Syria. Đây là chuyến đi nằm trong kế hoạch tìm hiểu kỹ mọi đối thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch AFF cup 2014.

MỚI - NÓNG