Tuyển Việt Nam: Cũ và lệ thuộc?

Tuyển Việt Nam: Cũ và lệ thuộc?
TP - HLV Trần Văn Phúc đã băn khoăn với Tiền Phong vì sao HLV Calisto vẫn lệ thuộc các cựu binh sau khi theo dõi trận đấu giữa ĐTVN với U23 Hàn Quốc tối 2 - 11. Cùng với ông Phúc, nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, ĐTVN tham dự AFF cup sắp tới cần được tăng cường sức trẻ.
Tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với U23 Singapore tối nay Ảnh: Phạm Yên
Tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với U23 Singapore tối nay. Ảnh: Phạm Yên.

Ông Phúc nói: “Tôi cho rằng HLV Calisto không nên trách móc các cầu thủ nhiều, bởi trình độ bóng đá của chúng ta so với Hàn Quốc rất chênh lệch. Vấn đề ở đây là, có vẻ như HLV Calisto đang phụ thuộc vào các cầu thủ tên tuổi. Nhưng không ít người trong số ấy lại không còn mấy khát vọng cống hiến cho ĐTQG.

Tại sao lại nhất quyết gọi Huy Hoàng, khi cậu ta từng nhiều lần từ chối khoác áo đội tuyển? Hay thủ môn Hồng Sơn, phong độ thời gian gần đây không cao, trong khi chúng ta đang có Tấn Trường chơi ngày một tốt hơn. Có thể so với những cựu binh, các cầu thủ trẻ có kém hơn đôi chút, nhưng bù lại thể lực của họ tốt hơn, khát vọng, tinh thần thi đấu cũng cao hơn. Nếu không được tạo điều kiện thi đấu, làm sao các cầu thủ trẻ phát triển được?”.

HLV Calisto
HLV Calisto.

Thực tế, HLV Trần Văn Phúc không phải là người đầu tiên bày tỏ sự băn khoăn với đội hình có phần cũ kỹ của ĐTVN hiện tại, vốn không có gương mặt nào mới so với ở AFF cup 2008. Trước đó, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh (nguyên GĐKT CLB HA.GL) hay HLV Nguyễn Thành Vinh (CLB Hòa Phát Hà Nội) cũng từng đánh giá, ĐTVN không có gì mới so với cách đây 2 năm. Điều các HLV và chuyên gia bóng đá lo ngại, là sức ì ở một cầu thủ vốn đã “gom” đủ các danh hiệu cũng như tiền tài, danh tiếng.

Một ví dụ điển hình là trường hợp của thủ môn Hồng Sơn, như đã được HLV Trần Văn Phúc nhắc đến ở trên. Sự cố “mất hộ chiếu” trước chuyến đi Li Băng vào đầu năm của ĐTVN đã để lại vết đen lên tiếng tăm của thủ thành CLB Hà Nội T&T.

Đa số người thời điểm đó tin rằng, việc Hồng Sơn “mất ví” là do không muốn cùng ĐTVN tham dự trận đấu không còn ý nghĩa với Li Băng. Điều ngạc nhiên là trái với dự đoán của dư luận, HLV Calisto sau đấy vẫn triệu tập Hồng Sơn vào ĐTQG, cho dù ở góc độ chuyên môn, phong độ của Hồng Sơn không còn được như ở AFF cup 2008.

19h tối nay, ĐTVN sẽ có trận đấu thứ 2 với Singapore trong khuôn khổ VFF cup. Theo HLV Trần Văn Phúc, sẽ rất hữu ích nếu HLV Calisto tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát.

HLV Calisto cùng ĐT Olympic VN dự Asiad 16

Theo danh sách được công bố vào chiều qua, HLV Calisto sẽ cùng đội tuyển Olympic VN tham dự Asiad 16 (Quảng Châu, Trung Quốc). Trong kế hoạch, sau khi kết thúc VFF cup, ngày 7-11, HLV Calisto sẽ sang Quảng Châu để chỉ đạo đội tuyển Olympic VN.

Danh sách Đội tuyển Olympic VN (22 cầu thủ):

Bùi Tấn Trường; Trần Khoa Điển; Nguyễn Anh Đức; Nguyễn Đức Thiện; Nguyễn Thành Long Giang; Nguyễn Văn Sỹ; Tuấn Nguyên Giáp; Trần Anh Tuấn; Nguyễn Quốc Long; Trần Đình Đồng; Nguyễn Minh Đức; Chu Ngọc Anh; Lê Văn Thắng; Đinh Thành Trung; Bùi Văn Hiếu; Phạm Thành Lương; Nguyễn Trọng Hoàng; Hoàng Đình Tùng; Nguyễn Thái Dương; Võ Hoàng Quảng; Phan Thanh Hưng; Từ Hữu Phước.

Được biết, sau khi có mặt tại Trung Quốc, danh sách trên sẽ được rút xuống còn 20 cầu thủ.

 Nguyên Phong

MỚI - NÓNG