Tuyển Việt Nam: Đãi cát tìm vàng

Tuyển Việt Nam: Đãi cát tìm vàng
5 tháng trước SEA Games 23, thay vì tập hợp được một đội quân tinh nhuệ và truyền đạt những “độc chiêu”, HLV A.Riedl và các cộng sự vẫn loay hoay với việc tìm quân…
Tuyển Việt Nam: Đãi cát tìm vàng ảnh 1
A.Riedl không bỏ sót một trận đấu quan trọng nào để tìm cầu thủ trẻ - Ảnh: Quang Thắng

Trong suốt gần 1 tháng qua, cùng với các trợ lý Hoàng Gia, Mai Đức Chung, Trần Văn Khánh, nhà cầm quân người Áo A.Riedl đã rong ruổi khắp các sân cỏ trong nước, theo dõi cả V-League lẫn giải hạng Nhất với mong muốn tìm được những cầu thủ trẻ “chất lượng cao” bổ sung cho bộ khung U23 mà A.Riedl đã phần nào yên tâm ở Honda Cup.

Kết quả của những chuyến “đãi cát tìm vàng” mà Riedl đích thân đi tận nơi, xem tận mắt ấy không phải là không khả quan.

Trong cuộc trao đổi với TPO cách đây ít ngày, chính A.Riedl đã hồ hởi thông báo: “Tôi và các trợ lý đã chọn ra được gần 20 gương mặt cho cuộc thử sức sắp tới. Những cầu thủ như Văn Quyến, Tài Em, Công Vinh… không còn xa lạ với tôi, vì vậy tôi muốn cho những cầu thủ khác một cơ hội chứng tỏ mình”.

Ngày 12/7, HLV A.Riedl sẽ chính thức công bố danh sách bao gồm  24 – 25 cầu thủ, chủ yếu là những gương mặt trẻ cho đợt tập trung kéo dài 1 tuần (bắt đầu từ 19 đến 26/7) tại Nhổn, Hà Nội.

Những cầu thủ này sẽ được lần lượt tung vào sân thi đấu kiểm tra trình độ với “quân xanh” là các đội chuyên nghiệp trong 2 trận đấu giao hữu ngày 22 và 24/7.

Mục đích của nhà cầm quân người Áo chính là sẽ chọn được những gương mặt xuất sắc nhất của đợt tập trung này để bổ sung cho đội tuyển U23, trước khi lên đường đi tập huấn tại Áo và tham dự LG Cup tại TPHCM vào cuối tháng 8.

Dù vẫn giữ bí mật với bản danh sách các cầu thủ trẻ song A.Riedl cũng không giấu nổi niềm vui khi có khá nhiều cái tên từng khoác áo đội tuyển U20 quốc gia được nhắc đến: “Tôi đã nhìn thấy khá nhiều cầu thủ trẻ mà tôi tin là họ đủ sức để thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Những vị trí bị khuyết do Huy Hoàng, Thạch Bảo Khanh, Hồng Minh… nghỉ thi đấu, tôi tin là sẽ có người thay thế xứng đáng”.

Nhiều khả năng, trong đợt tập trung này, những cầu thủ  trẻ từng khoác áo đội tuyển U20 quốc gia tham dự giải Đông Nam Á năm 2004 như Vũ Phong, Anh Đức, Phùng Công Minh… cùng hàng loạt gương mặt khác như Văn Nhiên, Ngọc Tú (SĐNĐ), Sỹ Cường (ACB), Quý Sửu (Đồng Tháp)… sẽ có cơ hội “lọt vào mắt xanh” của A.Riedl cho chiến dịch săn vàng ở SEA Games 23.

Một điểm đặc biệt của đợt “đãi cát tìm vàng” này là HLV A.Riedl rất sẵn sàng thử sức những nhân tài bóng đá người Việt và gốc Việt trên khắp thế giới.

Vấn đề duy nhất mà các cầu thủ gốc Việt cần phải trải qua: Đó là thể hiện khả năng vượt trội của mình cả về kỹ chiến thuật, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam: Đãi cát tìm vàng ảnh 2
>> Toni Lê Hoàng - Cầu thủ trẻ người Việt 2 năm liền xuất sắc nhất Ba Lan

>> Toni Lê Hoàng mong muốn được khoác áo ĐTVN

HLV Riedl cho hay: "Lãnh đạo VFF nói rằng có vài ba cầu thủ đang thi đấu nổi bật ở nước ngoài muốn đóng góp cho đội U23 Việt Nam. Chuyện thủ tục, tôi mong rằng VFF sẽ tạo điều kiện cho họ thể hiện tài năng”.

Trao đổi với TPO, một quan chức VFF cho hay: “Với những cầu thủ người Việt ở nước ngoài, chúng tôi luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cầu thủ đó có thể thử sức. Những trường hợp như Toni Lê Hoàng hay Lee Nguyễn…, nếu vượt qua được những yêu cầu mà đội tuyển quốc gia đặt ra, để đóng góp cho bóng đá Việt Nam, thật sự là một điều đáng quý…”

Vấn đề thủ tục cũng được VFF nhìn nhận hết sức cởi mở. Theo đó, để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho chiến dịch “đãi cát tìm vàng”, lãnh đạo VFF sẵn sàng “mở cửa” đón nhân tài.

Vẫn quan chức VFF nói trên cho hay: “Nếu Toni Lê Hoàng có thể trở về Việt Nam để tham dự đợt tập trung vào giữa tháng 7 sẽ là một điều rất tốt. Nếu các cầu thủ gốc Việt không có điều kiện tập trung đợt này, họ có thể tập trung cùng đội trong chuyến tập huấn tại Áo. Thủ tục cũng rất đơn giản, chỉ cần có chuyên gia bảo lãnh hoặc đơn xin thử sức, cánh cửa đội tuyển luôn sẵn sàng mở rộng…”

Đây quả là một điều hết sức đáng mừng trong chiến dịch “đãi cát tìm vàng” cho bóng đá Việt Nam mà HLV A.Riedl và các cộng sự đang tiến hành khi bóng đá đã bắt đầu “khơi thông nội lực từ bên ngoài”.

MỚI - NÓNG