Tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng

TP - Đội tuyển Việt Nam đã đá hay hơn đối thủ trong trận đầu ra quân tại AFF Suzuki Cup năm nay nhưng thật đáng tiếc chúng ta đã để đánh rơi chiến thắng tưởng chừng đã nằm gọn trong tay.
Tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng ảnh 1

Quế Ngọc Hải có bàn mở tỷ số đẹp mắt song các cầu thủ VN không có được niềm vui trọn vẹn trước Indonesia. Ảnh: Như Ý

Chưa khi nào tuyển Việt Nam bước vào giải đấu lớn như AFF Suzuki Cup 2014 lần này mà “chỉ số lòng tin” sút giảm đến vậy. Những chàng trai áo đỏ đứng trước áp lực lớn khi bị so sánh và thậm chí bị thờ ơ. Nhưng họ đã chiến đấu và luôn nỗ lực tìm kiếm chiến thắng….

Trận mở màn gặp Indonesia được xem là bước ngoặt cho hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2014 của thầy trò HLV Miura. Đội bóng ấy đã chơi khá phập phù trong suốt giai đoạn chuẩn bị nhưng dường như đã lột xác hoàn toàn khi bước vào những cuộc đấu chính thức mang tính ganh đua.

Chiến lược gia người Nhật thật đặc biệt. Cái cách mà ông sử dụng nhân sự khiến các cầu thủ và cả giới thạo tin như cánh phóng viên thể thao cũng chẳng biết đâu mà lần. Trong tay HLV Miura dường như luôn có hơn 2 phương án chiến thuật và cách làm của ông đã phát huy hiệu quả một cách rõ rệt.

Bắt đầu từ Công Vinh khi cầu thủ từng có bàn thắng mang về AFF Cup năm 2008 thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị loại. Thực tế thì CV9 cũng không có mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trước Indonesia. Với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu từ Á sang Âu, cầu thủ người Nghệ được coi là một “họng súng trong tay áo”. “Túi gấm” chỉ được mở khi mọi thứ rơi vào trạng thái khó khăn bậc nhất. Khi mà tuyển Việt Nam bị đối phương gỡ hòa và đang bị cuốn vào lối chơi 5 ăn 5 thua với đối thủ thì Công Vinh được Miura tung vào sân.

Chỉ 10 phút có mặt, chân sút ấy đã chứng minh được đẳng cấp của mình bằng một cú voley cực căng từ ngoài vòng cấm địa ở phút 68. Bàn thắng mang tính chất giải tỏa và được coi là bước ngoặt của trận đấu. Công Vinh đã không phụ niềm tin của người thầy, các đồng đội và cả triệu khán giả yêu quý cổ vũ đội tuyển áo màu đỏ.

Cũng là câu chuyện niềm tin. Quế Ngọc Hải khi ghi bàn mở tỉ số cũng ăn mừng một cách cuồng nhiệt nhất có thể. Dường như những áp lực của giới truyền thông cũng như những so sánh một cách không công bằng giữa tuyển Việt Nam, bộ mặt của cả nền bóng đá, với một đội bóng trẻ như U19, khiến các cầu thủ lâm vào trạng thái tâm lý không tốt. Và những gì họ làm được trong trận gặp Indonesia tất cả như một sự giải tỏa khiến cho đôi chân và cái đầu được thông suốt hơn.

Nhưng, lại vẫn là những từ nhưng buồn bã, bởi đó là căn bệnh thâm căn cố đế của tuyển Việt Nam không chỉ ở thời điểm này. Chúng ta đã chơi rất hay, nắm được thế trận, dồn ép đối thủ, tạo cho người hâm mộ cực nhiều cảm xúc nhưng lại lãng xẹt trong việc nhận những bàn thua. Indonesia cả trận chỉ có đúng 2 cơ hội và họ có 2 bàn thắng từ những hớ hênh của hàng thủ Việt Nam.

Nếu tình huống đầu tiên là pha chuyền bóng cực ẩu của Tiến Thành tạo cơ hội cho đội bạn gỡ hòa 1-1 trong hiệp đầu thì sau đó cuối hiệp 2 là sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Nguyên Mạnh ở phút 84.

Một trận hòa cực kỳ đáng tiếc khi Việt Nam đã chơi trên chân đối thủ nhưng lại thua ở chính những điểm yếu mà chúng ta đã được dự báo trước. 1 điểm trong ngày ra quân không phải thảm họa khi mà tấm vé đi tiếp vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò Miura. Nhưng cách mà chúng ta đánh rơi chiến thắng cũng là một bài học đáng nhớ với đội bóng áo đỏ.

Dù sao đây cũng là một trận vòng bảng và Việt Nam còn cơ hội làm lại và đi tiếp. Nhưng nếu điều này xảy ra ở một trận knock out thì sao. Hy vọng kịch bản này không xảy ra ở những cuộc đấu sau nữa.

Lực lượng vượt trội giúp Philippines lội ngược dòng ấn tượng trước tuyển Lào trong trận khai màn AFF Suzuki Cup diễn ra lúc 16h ngày 22/11. Dù Lào vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 21 nhưng Philippines với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch đã ngược dòng giành chiến thắng đậm 4-1. Chiến thắng giúp Philippines gửi lời thách thức lớn đến bộ đôi ứng viên vào vòng sau là Việt Nam và Indonesia.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.