Tuyển Việt Nam để tuột chiến thắng, HLV Miura nói gì?

Tuyển Việt Nam để tuột chiến thắng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Ảnh: Zing
Tuyển Việt Nam để tuột chiến thắng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Ảnh: Zing
TPO - Nhà cầm quân người Nhật tỏ ra khá bình thản trong buổi họp báo sau trận đấu, cho dù cách đấy ít phút, các học trò của ông đã đánh rơi chiến thắng vào phút cuối một cách đầy tiếc nuối.

"Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã thể hiện được tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết cao độ. Không may là đội bị gỡ hòa vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Nhưng với tôi, một kết quả hòa cũng không phải là vấn đề", HLV Miura nói sau trận hòa 1-1 với đội tuyển Iraq.

Nhà cầm quân người Nhật cũng từ chối nhận định về việc trọng tài thổi phạt penalty tuyển Việt Nam ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 với lý do "tôi không quan sát rõ tình huống trọng tài thổi phạt đền đó".

Đánh giá về đội tuyển Iraq, HLV Miura cho rằng, ở trận gặp Việt Nam hôm nay, các cầu thủ Iraq chơi không tốt bằng trận đấu của họ với Thái Lan.

"Ở trận gặp Thái Lan, họ chiếm ưu thế nhiều hơn và cũng tạo được nhiều cơ hội hơn. Còn ở trận đấu tại Mỹ Đình hôm nay, các cầu thủ Iraq chơi khá đơn giản, chủ yếu sử dụng bóng dài. Thời tiết hôm nay cũng khó chịu cho cả 2 đội. Iraq đến từ nơi có khí hậu như ở châu Âu nên cũng có thể họ gặp khó khăn", chiến lược gia người Nhật phân tích. 

Lý giải về quyết định đưa Công Phương (chứ không phải một hậu vệ) vào sân thay Huy Toàn ở nửa cuối hiệp 2, HLV Miura cho biết: "Trận này, hàng hậu vệ của tuyển Việt Nam chơi tốt. Tôi yêu cầu các cầu thủ dù đá vị trí nào cũng phải hỗ trợ cho tuyến phòng ngự. Đưa Công Phượng vào sân, tôi muốn cầu thủ này đá cặp với Công Vinh ở phía trên, đẩy Văn Quyết ra biên vì Quyết có thể hỗ trợ phòng ngự tốt.

Nhà cầm quân người Nhật cũng dành khá nhiều lời khen tặng cho màn trình diễn của Công Vinh: "Mọi người đều thấy anh ấy thi đấu nỗ lực ra sao trong tấn công và phòng ngự. Trước đó, ở trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), Công Vinh cũng đã rất nỗ lực cống hiến cho đội tuyển".

Hướng tới cuộc đọ sức với Thái Lan, HLV Miura tỏ ra khá tự tin. Ông nói: "Thái Lan và Iraq có lối chơi khác nhau. Tôi đã nghiên cứu lối đá của Thái Lan khá lâu và tôi nghĩ mình sẽ có đủ thông tin để chuẩn bị cho trận đấu với họ".

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.