Tuyển Việt Nam: Gấp rút chuẩn bị đối đầu Singapore

Tuyển Việt Nam: Gấp rút chuẩn bị đối đầu Singapore
TP - Do quỹ thời gian chuẩn bị cho trận giao hữu với Singapore chỉ có ba ngày và lãnh đạo VFF cũng bóng gió bắn tiếng đề nghị HLV Calisto giảm bớt thử nghiệm, nên trong buổi tập hôm qua, ông thầy người Bồ Đào Nha đã sắp xếp hai đội hình chính thức và dự bị rất rõ rệt.
Tuyển Việt Nam: Gấp rút chuẩn bị đối đầu Singapore ảnh 1
Đội hình chính thức và đội hình dự bị có một khoảng cách rõ rệt Ảnh: Phạm Yên

Sau hơn một tuần nghỉ dưỡng thương, Dương Hồng Sơn đã hoàn toàn bình phục chấn thương cơ đùi và ngay lập tức thủ môn này được HLV Calisto bố trí vào đội hình chính thức trong buổi tập sáng qua. Hàng phòng ngự gần như không có gì thay đổi so với trận thua Turkmenistan, khi Quang Thanh và Văn Nhiên trấn giữ hai cánh và khác biệt lớn nhất là việc Minh Đức thay Chí Công để chơi cặp trung vệ với Phước Tứ.

Ở tuyến trên, do Tài Em bị chấn thương dây chằng cổ chân nên Minh Phương dịch vào trong hợp với Minh Châu thành cặp tiền vệ trung tâm, còn hai cánh lần lượt thuộc về Thành Lương (trái) và Tấn Tài (phải). Thêm một sự thay đổi lớn nữa là việc Bảo Khanh được đôn lên cao chơi cặp tiền đạo với Công Vinh và hai cầu thủ này liên tục hoán chuyển vị trí cho nhau trong suốt 45 phút của buổi tập sáng qua (11/10).

Hôm nay, đội tuyển Singapore sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu vào ngày 14/10 sắp tới. Dự kiến, đội tuyển Singapore sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 12 giờ 30.

Sau đó, theo kế hoạch, Singapore sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân Mỹ Đình vào lúc 18 giờ, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc buổi tập chiều.

Trong chuyến sang Việt Nam lần này, đội tuyển Singapore mang theo 22 cầu thủ với hầu hết những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Singapore hiện nay.

Hai sự vắng mặt đáng kể nhất là trung vệ Precious Emuejeraye và tiền vệ trung tâm Mustafic Fahrudin, cặp ngoại binh nhập tịch là trụ cột của nhà ĐKVĐ AFF Suzuki Cup trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Có lẽ do quá thất vọng với màn trình diễn của các tiền đạo sau ba trận thua liên tiếp tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM, nên HLV Calisto đã xoay qua giải pháp thử nghiệm Bảo Khanh với hy vọng tiền vệ này sẽ có duyên ghi bàn tốt hơn các chân sút đang tịt ngòi như Việt Thắng hay Quang Hải.

Ở đội hình dự bị, do thiếu cầu thủ nên HLV Calisto phải mượn hai cầu thủ T&T HN là Minh Đức (hậu vệ trái) và Huy Thái (tiền vệ trung tâm) để lắp ghép cho đủ một đội bóng. Và với một thành phần nhân sự như vậy thì đội hình dự bị không thể nào chơi sòng phẳng với đội hình chính thức.

Bằng chứng là Bảo Khanh và Tấn Tài đã ghi được tới ba bàn chỉ sau 45 phút nhưng dù có tới hai bàn thắng, Tấn Tài vẫn bị HLV Calisto nhắc nhở vì chuyền bóng nhiều lần chưa chính xác. Không chỉ Tấn Tài, các hậu vệ và tiền vệ biên cũng bị HLV Calisto yêu cầu phải di chuyển theo đúng ý đồ chiến thuật của ông.

Đến buổi tập chiều, HLV Calisto tiếp tục cho các học trò chia đôi đội hình thi đấu đối kháng nhưng lần này đã có một số sự xáo trộn. Ở đội hình chính thức, Quang Thanh sang chơi bên cánh trái, để lại cánh phải cho Quang Cường, còn ở phía trên, Việt Cường đá cặp tiền vệ trung tâm với Minh Châu.

Còn ở đội hình dự bị, thủ môn Đức Cường và Santos được yêu cầu xỏ giày vào thi đấu ở vị trí của Minh Đức và Huy Thái, để lại khung thành cho thủ môn Quang Huy trấn giữ.

Trong buổi đấu tập này, đội hình chính thức lại dễ dàng ghi được tới năm lần đưa bóng vào lưới đội dự bị nhưng có vẻ HLV Calisto vẫn chưa hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện.

Bằng chứng là ông đã dành rất nhiều thời gian để chỉ sửa và rút kinh nghiệm với các cầu thủ. Do cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống vào chiều qua, nên buổi tập của đội tuyển Việt Nam đã phải dừng lại sớm hơn so với dự kiến.

MỚI - NÓNG