Tuyển Việt Nam gây lo lắng

TP - Một số ý kiến vừa qua lo ngại chất lượng các đối thủ trong các trận giao hữu vừa qua của đội tuyển Việt Nam không tốt, ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho AFF cup 2014.

Tuyển Việt Nam gây lo lắng ảnh 1 Đội tuyển VN liên tục giành chiến thắng ở các trận giao hữu song chất lượng không cao của các đối thủ khiến người hâm mộ lo lắng cho quá trình chuẩn bị cho AFF Cup của đội. Ảnh: VSI 
Chuyện này từng có tiền lệ. Trước thềm AFF cup 2012 diễn ra ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt từng thắng liên tiếp trong các trận giao hữu. Kết quả đã khiến giới mộ điệu kỳ vọng rất lớn vào đội tuyển Việt Nam. 

Tuy nhiên, kết quả thi đấu của thầy trò ông Hùng ở Bangkok sau đó lại gây thất vọng khi đội chỉ hòa được 1 trận, thua 2, bị loại ngay từ vòng bảng.

Dưới thời HLV Toshiya Miura hiện nay, đội tuyển Việt Nam cũng đang trải qua chuỗi trận giao hữu thành công. Nếu không kể đến chuyến tập huấn tại Nhật Bản thì thầy trò ông Miura đã toàn thắng trong tất cả các trận giao hữu chính thức. Gần đây nhất là chiến thắng 3-1 trước U23 Bahrain và 3-0 trước tuyển Sinh viên Hàn Quốc, đều tại sân vận động Thống Nhất. Một số ý kiến thể hiện sự lo lắng khi cho rằng, chất lượng cả 2 đội bóng trên không thực sự đủ để giúp ông Miura đánh giá chính xác năng lực của các cầu thủ.

Dù được thông báo là mang đội hình mạnh nhất đến Việt Nam, nhưng U23 Bahrain chỉ có chưa đầy 24 tiếng chuẩn bị cho trận đấu với đội bóng của ông Miura. Khoảng thời gian trên là chưa đủ để U23 Bahrain hồi phục thể lực. Cộng với việc trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất trong điều kiện trời mưa nên các cầu thủ U23 Bahrain đã rơi vào cảnh thất thế khi đọ sức với cầu thủ chủ nhà, vốn được nghỉ ngơi và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. 

Tương tự, chất lượng “quân xanh” Sinh viên Hàn Quốc cũng bị nghi ngờ khi đội bóng này thua thầy trò ông Miura tới 3-0. Đây là kết quả chưa từng có trong các cuộc đối đầu trước đó giữa đôi bên. Có lẽ vì việc này mà hôm qua, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng đã phải lên tiếng trấn an dư luận. Trả lời báo chí, ông Dũng cho biết quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam đã diễn ra đúng kế hoạch, và đội đã sẵn sàng cho AFF cup 2014.

Thăm dò đối thủ

Một vấn đề khác được đề cập đến là việc HLV Toshiya Miura chưa có nhiều kinh nghiệm đối với bóng đá khu vực Đông Nam Á. Điều này có thể dẫn đến những hạn chế trong chỉ đạo chiến thuật của nhà cầm quân người Nhật Bản khi vào giải.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, để giúp ông Miura có thêm thông tin về các đối thủ, VFF đã cắt cử người theo sát quá trình chuẩn bị của những đối thủ chính. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khi trao đổi với Tiền Phong khẳng định, các trận đấu giao hữu gần đây của nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đều được bộ phận chuyên môn của VFF ghi lại, giúp ông Miura nghiên cứu thêm. Kế hoạch dự kiến, ông Miura tới đây cũng sẽ trực tiếp theo dõi các trận giao hữu của một số đối thủ chính, đầu tiên là những đội thuộc bảng đấu của Việt Nam.

“Chúng tôi đảm bảo hỗ trợ tối đa các công việc cần thiết để HLV Toshiya Miura làm tốt nhiệm vụ. VFF tới thời điểm hiện tại hoàn toàn tin tưởng vào ông Miura. Khi ký hợp đồng với ông ấy, VFF cũng xác định hướng phát triển lâu dài chứ không chỉ vì AFF cup trước mắt”-ông Trần Quốc Tuấn nói.

Sau trận đấu với tuyển Sinh viên Hàn Quốc, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo vào ngày 9/11 với đội tuyển Palestine. Dự kiến ngày hôm nay, đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại Mỹ Đình.

Từ 9h ngày 6/11, VFF sẽ chính thức phân phối vé trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Palestine. Vé có 3 mệnh giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng, người hâm mộ có thể mua trực tiếp tại các quầy vé đặt tại sân vận động Mỹ Đình, sân vận động Hàng Đẫy và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu, hoặc đặt mua qua đường công văn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).