Tuyển Việt Nam ghi điểm

Tuyển Việt Nam ghi điểm
TP - ĐTVN đã không thể có kết quả tốt trước đội bóng được đánh giá cao hơn là UAE trong lượt trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2015. Vậy nhưng, với những gì đã thể hiện ở trận đấu này, thày trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn ghi được điểm cao trong mắt người hâm mộ.

Bất lợi đến rất sớm với đội chủ nhà Việt Nam. Ngay phút thứ bảy, ĐTVN phải chịu một quả penalty sau khi trung vệ Michal Nguyễn phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và tiền vệ Khalil dễ dàng đánh lừa thủ môn Thanh Bình để ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn trước, lại phải thi đấu với một đối thủ có trình độ cao hơn, lợi thế về thể hình và thể lực, song các cầu thủ VN không hề tỏ ra nao núng mà vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi bóng ngắn khá nhuyễn nhằm giải tỏa sức ép ở khu trung tuyến cũng như tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số.

Dấu hiệu tích cực của ĐTVN thể hiện rõ rệt hơn trong nửa cuối hiệp một. Phút 35, Tấn Tài có đường căng ngang nguy hiểm từ cánh phải và Quốc Anh băng vào rất nhanh đệm bóng chéo góc. Đáng tiếc là cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội mười mươi cho ĐTVN.

Cho đến hết hiệp đầu, ĐTVN có thêm hai cơ hội ghi bàn nữa nhưng sự xuất sắc của thủ thành Khaseif với những pha cản phá thành công những pha dứt điểm của Nguyên Sa và Văn Quyết khiến các cầu thủ chủ nhà không có cơ hội ăn mừng bàn thắng.

Phải sang hiệp hai, những nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp. Phút 59, cũng từ tình huống tạt bóng bên cánh phải của Tấn Tài, Quốc Anh bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà vượt qua vạch cầu môn đập đất bật ngược trở ra. Trọng tài công nhận bàn thắng trong niềm vui khôn xiết của các cầu thủ và khán giả trên sân.

Chưa đầy 10 phút sau, UAE đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ một tình huống đá phạt góc khi đội khách tận dụng tốt ưu thế chiều cao để đánh bại hàng thủ VN. Cuối trận, ĐTVN cũng có thêm 2 cơ hội ghi bàn, tiếc rằng thủ thành Khaseif và xà ngang tiếp tục từ chối nỗ lực của các cầu thủ.

Dù thua trận, nhưng qua màn thể hiện trên sân, thày trò HLV Hoàng Văn Phúc đã ghi được điểm cao trong lòng người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.

Một điểm cộng nữa cho ĐTVN ở trận này là các cầu thủ đều thể hiện một nền tảng thể lực khá tốt dù chỉ có hai tuần tập trung và trải qua tới ba trận giao hữu với các CLB trong nước và nước ngoài.

Có thể thấy, kế hoạch trẻ hóa đội tuyển mà VFF cùng ban huấn luyện đề ra bước đầu đã đi đúng hướng. Tại AFF Cup 2012 cuối năm ngoái, các cầu thủ VN chơi mờ nhạt, thiếu tinh thần chiến đấu khiến sau khi từ chức, HLV Phan Thanh Hùng đã phải làm một “danh sách đen” những cầu thủ không xứng đáng lên tuyển dù là ngôi sao và có chuyên môn tốt.

Trong khi đó ở trận đấu tối qua, ĐTVN chỉ còn 3 trụ cột dày dạn kinh nghiệm là Tấn Tài, Quốc Anh và Thành Lương nhưng vẫn thi đấu tưng bừng nhờ sức trẻ cùng nhiệt huyết thi đấu của những cầu thủ có số lần khoác áo ĐT đếm trên đầu ngón tay.

Cũng nhờ một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ lần đầu lên tuyển, việc hòa nhập của những cầu thủ Việt kiều như Michal Nguyễn và Mai Hồng Quân trở nên dễ dàng hơn.

ĐTVN trước đây từng mở cửa cho nhiều cầu thủ gốc Việt về thử sức, nhưng chưa có trường hợp nào qua được “vòng soát vé” để có tên trong danh sách triệu tập, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu được cho là do họ bị các cầu thủ “nội” cô lập khiến không thể hiện được năng lực thực sự.

Nếu ĐTVN tiếp tục thể hiện tốt ở trận thứ hai gặp ĐT Hong Kong sau Tết, tin rằng khả năng HLV Hoàng Văn Phúc được thuyết phục ký hợp đồng HLV đội tuyển chính thức với VFF là rất lớn để tiếp tục công cuộc cải cách ở ĐT.

Đội hình ra sân

ĐTVN: Thủ môn Thanh Bình; hậu vệ Văn Hoàn, Gia Từ, Michal Nguyễn, Văn Phong; tiền vệ Thành Lương, Tấn Tài, Nguyên Sa, Quốc Anh, Văn Quyết; tiền đạo Mạc Hồng Quân

UAE: Thủ môn Ali Khaseif; hậu vệ Fardan, A.Abdulrahman, Esmaeel, Salem; tiền vệ Mabkhout, Husain, Khalil, Abdelaziz, tiền đạo O.Abdulrahman, Grarib

Phát biểu sau trận đấu:

HLV UAE Mahdi Ali: VN chơi rất tốt

Chúng tôi đã có đôi chút trục trặc trong quá trình chuẩn bị nên đã đến VN muộn. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận được việc ĐTVN đã thi đấu rất tốt, có tổ chức và ý đồ rõ ràng. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với hai cầu thủ số 14 và 19 (Tấn Tài và Thành Lương-pv). Tôi xin phép không bình luận về bàn thắng của ĐTVN. Dù sao, đây cũng là kết quả tốt cho UAE. Tỷ số trên đủ làm tôi hạnh phúc. Trong trận lượt về, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ để đạt được kết quả tốt hơn.

HLV ĐTVN Hoàng Văn Phúc: Tôi hài lòng

Các cầu thủ đã chơi tốt, kiểm soát được thế trận. Rất tiếc chúng ta để thua sớm nên tinh thần các cầu thủ có lúc bị ảnh hưởng. Bàn thắng của ĐTVN rất đẳng cấp.

Tấn Tài, Quốc Anh và Hồng Quân đã phối hợp rất ăn ý với nhau. Tôi cho rằng toàn đội đã chuyển tải tốt ý tưởng của BHL qua cách thi đấu. Chúng ta có nhiều cơ hội, nhưng phải thừa nhận thủ môn đội bạn quá xuất sắc.

Michal Nguyễn chơi tốt, nhưng có vấn đề về sức rướn. Mạc Hồng Quân cũng thể hiện được năng lực của mình, nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng ghi bàn. BHL thay Hồng Quân vì yêu cầu chiến thuật.

Nhìn chung, tôi hài lòng với cách các cầu thủ thể hiện. Họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu có thời gian tập luyện, gắn kết với nhau. Hy vọng họ sẽ duy trì được ở các trận đấu tiếp theo.

V.P
ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG