Tuyển Việt Nam 'mất hứng' trước giờ xuất quân

Công Phượng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận này.
Công Phượng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận này.
TPO - Ở trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Myanmar dự AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam đã bị CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) cầm hòa sau 90 phút thi đấu không có bàn thắng.
Player Loading...

Ở cuộc tiếp đón các vị khách đến từ Nhật Bản chiều nay, HLV Hữu Thắng đã quyết định cất chân sút trụ cột Công Vinh lên băng ghế dự bị và sử dụng cặp tiền đạo của lò HAGL Công Phương- Văn Toàn cho hàng công của tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, bộ đội HAGL này tỏ ra khá kém duyên trước cầu môn của Avispa Fukuoka. Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi lấn lướt và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng cả Công Phượng và Văn Toàn đều bỏ lỡ. Trong đó đáng kể nhất là tình huống Văn Quyết chọc khe cho Công Phượng đối mặt với thủ môn Avispa Fukuoka ở phút thứ 25 nhưng tiền đạo của HAGL không dứt điểm thành công.

Bước vào hiệp 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng liên tiếp có những sự thay đổi nhân sự ở hàng tiền vệ khi Minh Tuấn, Phi Sơn, Quang Huy được tung vào sân. Không khác mấy so với hiệp đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam vẫn là đội tấn công nhiều hơn và các chân sút của đội tiếp tục... phung phí. Những cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Công Phượng, Phi Sơn, Minh Tuấn, Văn Thắng.

90 phút khép lại với bảng tỷ số câm lặng, tuyển Việt Nam không có được chiến thắng để tế cờ trước giờ "chèo thuyền phó hội" AFF Cup 2016.

MỚI - NÓNG