Tuyển Việt Nam nhận hung tin từ Đình Trọng

Tuyển Việt Nam nhận hung tin từ Đình Trọng
TPO - Đình Trọng sẽ vắng mặt ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3/2020.

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa dừng bước ở vòng bảng giải U23 châu Á, sau trận thua ngược 1-2 trước U23 Triều Tiên. Đáng tiếc hơn, trung vệ Đình Trọng còn phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu này do lỗi đánh nguội. 

Việc bị truất quyền thi đấu khiến Đình Trọng bị treo giò 1 trận kế tiếp. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã chính thức bị loại khỏi giải U23 châu Á và Đình Trọng sẽ không thể chấp hành án phạt treo giò ở giải đấu này, do sẽ quá tuổi tham dự vòng loại tiếp theo. 

Dù vậy, Đình Trọng vẫn bị cấm thi đấu ở các giải khác thuộc hệ thống AFC và FIFA. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), án phạt của Đình Trọng sẽ được áp dụng cho trận đấu tiếp theo gần nhất ở một giải đấu cấp độ lớn hơn U23. 

"Tại giải đấu dành cho các lứa tuổi ở châu Á thuộc hệ thống của AFC hay FIFA, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối của đội tại giải sẽ bị treo giò tại giải lứa tuổi đó được tổ chức lần kế tiếp. Nếu án phạt không thể thi hành ở giải lứa tuổi đó lần kế tiếp, cầu thủ sẽ bị treo giò ở giải có lứa tuổi lớn hơn thuộc hệ thống thi đấu của AFC hay FIFA", quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành năm 2019 nêu rõ.

Điều này đồng nghiã với việc Đình Trọng sẽ bị treo giò cấp độ tuyển quốc gia, mà cụ thể là trận đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Malaysia ở vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ngày 31/3 tới. 

Đây là điều đáng tiếc bởi Đình Trọng được mệnh danh là “lá chắn thép” của tuyển Việt Nam và nhận được kỳ vọng lớn sẽ giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo đạt mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khi vừa trở lại sau chấn thương.

MỚI - NÓNG