Tuyển Việt Nam nhảy điệu gì với các vũ công Samba?

Tuyển Việt Nam nhảy điệu gì với các vũ công Samba?
TP- Việc đội Olympic Brazil du đấu Đông Nam Á trước khi dự Olympic đã thu hút sự chú ý của dư luận trong nhiều ngày qua. Với thương hiệu bóng đá quá lớn, các vũ công Samba Brazil đã thực sự gây “sốc” đối với khán giả VN.

Ngay cả VFF cũng chấp nhận bỏ ra bạc tỷ để đón những ”thần tượng” của giới mộ điệu VN như Ronaldinho, Robinho, Pato, Anderson, Diego... đến “múa” trên sân Mỹ Đình chỉ trong 90 phút.

Tuyển Việt Nam nhảy điệu gì với các vũ công Samba? ảnh 1
Ronaldinho và đồng đội rất cần phải giữ gìn thương hiệu

Vũ công Samba sẽ biểu diễn thật sự?

Olympic Brazil sẽ đến Việt Nam vào ngày 29/7 và thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam lúc 20 giờ ngày 1/8. Đây thực sự là “cơ hội nằm mơ” để các cầu thủ và công chúng Việt Nam được tiếp cận và chứng kiến những màn trình diễn đẹp mắt từ những thần tượng “bằng xương bằng thịt” như: Marcelo, Ronaldinho, Jo, Sobis...

Chờ đợi gì ở “trận cầu lịch sử” này? Đầu tiên phải khẳng định sự có mặt của các đôi chân Samba ở Việt Nam không phải chỉ là một chuyến đi nhằm làm quen với thời tiết trong khu vực. Bằng chứng là họ đã gửi văn bản lên FIFA để công nhận đây là một trận giao hữu quốc tế đúng nghĩa nằm trong hệ thống điều hành của FIFA. Tất nhiên phía Brazil đòi hỏi trọng tài cầm cân nảy mực trận đấu này phải là trọng tài do FIFA hoặc AFC bố trí, chứ không chấp nhận việc VFF sắp xếp trọng tài VN như những trận giao hữu bình thường trước đây.

Do vậy có thể tin rằng, Olympic Brazil sẽ không thể để mất danh tiếng của mình và không làm thất vọng khán giả VN để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Nhưng có thể các cầu thủ Brazil sẽ xem đây lại là một trận đấu tập nhẹ nhàng, vì thực tế là bất cứ đội bóng nào trước khi dự một giải đấu lớn, họ không thể bung hết sức ra để thi đấu ở một trận tập huấn và dĩ nhiên các tuyển thủ của họ phải giữ chân để tránh những chấn thương đáng tiếc.

Tuy nhiên, từ những động thái đề cao thương hiệu của phía đội khách cho thấy quyết tâm của họ sẽ không để mất danh tiếng của mình. Vì vậy có thể hy vọng Olympic Brazil sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất khi thi đấu với đội tuyển Việt Nam – quân xanh thực sự của họ. 

ĐTVN cần để lại một hình ảnh đẹp

Trong danh sách 22 cầu thủ triệu tập cho trận đấu với Olympic Brazil, ĐTVN có 3 nhân tố mới là 2 tiền vệ phòng ngự Lê Hồng Minh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Minh Đức (TCDK - SLNA) và tiền vệ tấn công Phan Thanh Phúc (SHB Đà Nẵng). Có thể thấy bộ khung đội tuyển dưới thời ông Calisto đã hình thành.

Trong đó trục xương sống ổn định có thể kể thủ môn Santos, trung vệ Vũ Như Thành,  tiền vệ Tài Em, Bảo Khanh và tiền đạo Công Vinh, Việt Thắng. Những cầu thủ khác cũng đã dần khẳng định như hậu vệ Quang Thanh, tiền vệ Minh Châu và tiền đạo Ngọc Thanh.

Với một HLV đã hình thành sớm bộ khung như ông Calisto, có thể đoán các cầu thủ sau đây sẽ đá chính: Thủ môn Fabio Santos, hậu vệ phải Quang Thanh, trung vệ Như Thành, Phước Tứ, hậu vệ trái Văn Phong (hoặc Xuân Hợp); tiền vệ phòng ngự Minh Châu - Tài Em, 3 tiền vệ trên Bảo Khanh, Tấn Tài (hoặc Vũ Phong) và Ngọc Thanh (hoặc Công Vinh); tiền đạo cắm duy nhất Việt Thắng. 3 cầu thủ nhiều khả năng được HLV Calisto tung vào sân ở hiệp 2 sẽ là Minh Đức, Minh Phương và Hồng Minh (hoặc Thành Lương).

Với lối đá 4-2-3-1 đã được ông Calisto xây dựng qua 2 lần tập trung gần đây, các tuyến phòng thủ và tấn công xem như đã đạt yêu cầu về cơ bản. Nhưng đá với Brazil, mục tiêu quan trọng nhất là gia cố hàng phòng thủ vốn chưa được chặt chẽ lắm. Ngay cả HLV Calisto cũng nhìn nhận Olympic Brazil cực mạnh ở tuyến giữa và hàng tấn công, nên ông chủ trương gia cố hàng tiền vệ ĐTVN ở lần tập trung này.

HLV Calisto chắc chắn sẽ không đặt nặng kết quả khi đấu với Olympic Brazil mà chủ yếu là nhu cầu phục vụ khán giả, trong đó các cầu thủ ĐTVN sẽ thể hiện như thế nào. Có lẽ, điều mà ĐTVN cần nhất là các cầu thủ VN cần để lại một hình đẹp trong một kỷ niệm bóng đá tuyệt đẹp khi lần đầu tiên được thi đấu với Olympic Brazil.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.