Việt Nam-Thái Lan, trực tiếp lúc 17h15 trên HTV thể thao và VTV2

Tuyển Việt Nam quyết chiến cho tấm vé World Cup lịch sử

 ĐT nữ Việt Nam (phải) sẽ vượt lên trước Thái Lan trong trận cầu lịch sử tối nay?. Ảnh: T.Vũ
ĐT nữ Việt Nam (phải) sẽ vượt lên trước Thái Lan trong trận cầu lịch sử tối nay?. Ảnh: T.Vũ
TP - Sau khi chứng kiến Thái Lan đánh bại Myanmar tối 19/5, HLV Trần Vân Phát đánh giá Thái Lan rất cao đồng thời nhận định trận play-off giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ hết sức quyết liệt.

Việc Thái Lan giành vé play-off cũng coi như là tin không vui đối với tuyển nữ Việt Nam. Vì đối đầu với Myanmar xem ra vẫn dễ chịu hơn so với Thái Lan. Ở SEA Games 2013, Việt Nam vượt qua Myanmar ở vòng bán kết nhưng rồi thất bại trước Thái Lan ở chung kết. Việc tái ngộ với đối thủ ở chung kết SEA Games 27, tuyển nữ Việt Nam có cơ hội trả nợ và giành vé thứ 5 dự World Cup 2015 tại Canada.

Thái Lan đã bộc lộ tất cả sức mạnh trong trận đấu quyết định với Myanmar để tranh vé dự play-off với Việt Nam. Chắc hẳn HLV Trần Vân Phát đã rút ra được nhiều điều khi dự khán trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar, đồng thời đưa ra đối sách cho ĐT Việt Nam.

So với Thái Lan, Việt Nam được lợi hơn một ngày nghỉ cũng như đã chủ động dưỡng sức cho rất nhiều trụ cột. Năm ngoái, Thái Lan cũng phải tử chiến với Myanmar trong trận bán kết với 120 phút, nhưng các nữ tuyển thủ Thái Lan đã lội ngược dòng đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam 2-1 tại Myanmar và đăng quang ngôi vô địch SEA Games 27. 

Nên vấn đề thể lực cũng chưa hẳn đã là lợi thế với các cô gái chủ nhà. Nếu đội tuyển nữ Thái Lan là đội bóng đang được trẻ hóa và có lối chơi xoay quanh ba “hạt nhân” đang khoác áo các CLB nhà nghề của Nhật thì đội nữ Việt Nam nổi bật với tinh thần thi đấu quả cảm, gắn kết.

Đội hình của họ thường ra sân với cặp trung vệ Chinwong và Sritala, hậu vệ trái Sunisa (đang đá cho CLB Spiranza - Nhật) cùng với hậu vệ phải Chanplook vững chãi và cơ động. Tuyến trên, bộ đôi tấn công của Thái Lan gồm Kanjana (CLB Spiranza - Nhật) và Nisa Romyen đều là những mẫu cầu thủ có kỹ thuật tốt và không ngại va chạm.

Nhưng tuyến giữa tuyển Thái Lan được đánh giá là mạnh nhất với những cầu thủ giỏi đánh chặn từ xa như Seesruam, Phetwise, tiền vệ con thoi Phancha. Tiền vệ trái Maijarern cũng là một mũi nhọn đáng gờm với những pha dốc bóng rất dũng mãnh.

Đặc biệt là tiền vệ đội trưởng Naphat Seesraum mà ông Phát rất chú ý. Đây là cầu thủ khoác áo CLB Speranza thi đấu ở giải chuyên nghiệp nữ Nhật Bản, là cầu thủ rất quan trọng cho sự kết dính trong lối chơi của đội tuyển nữ Thái Lan.

“Trước đây ĐT nữ Việt Nam chơi với sơ đồ 4-4-2 và giờ tôi đang có được những thành công bước đầu với sơ đồ 5-3-2”- HLV Trần Vân Phát tự tin với sơ đồ chiến thuật ĐT nữ VN áp dụng tại giải vô địch nữ châu Á

“Chết hay là vinh quang?” là khẩu hiệu mà bóng đá nữ Thái Lan đặt ra để nhắm đến việc giành suất thứ năm tham dự World Cup.

Với những gì đã thể hiện trong trận thắng Myanmar 2-1, Thái Lan cho thấy sẽ là đối thủ rất nguy hiểm cho giấc mơ World Cup của bóng đá nữ VN. Thậm chí, Thái Lan còn cho thấy họ chơi hay hơn so với trận chung kết thắng đội tuyển nữ VN 2-1 ở SEA Games 27.

Trong khi đó các nữ tuyển thủ Việt Nam hơn ở thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hai điểm yếu đã khắc phục tốt hơn so với hồi SEA Games 27 là thể lực và chiều sâu đội hình cùng sự đa dạng khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại đã được cải thiện rất nhiều.

Trong trận quyết định, Kiều Trinh hay Chương Thị Kiều, Ngọc Anh, Kim Hồng rồi Nguyễn Thị Muôn hay Thanh Hương, Minh Nguyệt… chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tiên của ông Trần Vân Phát. Sự lựa chọn không chỉ vì chuyên môn của các cầu thủ này nhỉnh hơn các đồng đội mà bản lĩnh, kinh nghiệm cũng tốt hơn để làm một trận quyết chiến trước Thái Lan.

Cũng theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, bóng đá nữ Việt Nam hiện đang đứng hạng 28 thế giới, hạng 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Hy vọng, với những thuận lợi như vậy, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ làm nên lịch sử trong trận đấu tối nay.

MỚI - NÓNG