Tuyển Việt Nam ráo riết chuẩn bị tái ngộ Malaysia

Các tuyển thủ sẽ tập luyện liên tục với cường độ cao cho tới sát ngày thi đấu trận bán kết lượt đi gặp ĐT Malaysia. Ảnh: VSI
Các tuyển thủ sẽ tập luyện liên tục với cường độ cao cho tới sát ngày thi đấu trận bán kết lượt đi gặp ĐT Malaysia. Ảnh: VSI
TP - Lịch luyện tập của thầy trò HLV Toshiya Miura đặc kín từ nay đến lúc diễn ra cuộc chạm trán lượt đi với Malaysia tại Kuala Lumpur hôm 7/12.

Kết thúc vòng đấu bảng, với thành tích giành vị trí số 1 ở bảng A, HLV Toshiya Miura đã cho phép toàn bộ đội tuyển được nghỉ “xả hơi” trong 2 ngày. Đây cũng là 2 ngày ít ỏi các tuyển thủ được thư giãn gân cốt sau 3 trận đấu căng thẳng. Nhiều người dùng thời gian này thăm gia đình, nghỉ ngơi cùng bạn bè, người thân. Tiền đạo Công Vinh đã bay vào tận TP Hồ Chí Minh để thăm vợ, ca sỹ Thuỷ Tiên và chỉ tập trung trở lại vào tối muộn hôm 30 vừa qua.

Ngay sau khi tập trung trở lại vào hôm qua, HLV Toshiya Miura đã lên kế hoạch tập luyện gần như kín bưng. Cả sáng và chiều qua, tuyển Việt Nam đều phải tập mướt mồ hôi ở Mỹ Đình. Ông Miura đã tăng cường khối lượng vận động, cho các cầu thủ tập nặng để rèn thể lực, kết hợp với thi đấu chiến thuật. Các cầu thủ Malaysia nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, trong khi đây lại vốn bị xác định là điểm yếu của Việt Nam. Ông Miura vì vậy không giấu ý muốn rèn thêm thể lực cho toàn đội.

Trên thực tế, nếu đúng theo ý định ban đầu của ông Miura, thì đội tuyển Việt Nam đã phải lên đường sang Malaysia từ hôm qua. Nhà cầm quân người Nhật Bản muốn tận dụng tối đa thời gian để các cầu thủ làm quen, thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu tại Malaysia thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với bộ phận chuyên môn của LĐBĐVN (VFF), ông Miura đã chấp thuận đổi kế hoạch di chuyển tới ngày 3/12. 

Cụ thể, theo kế hoạch dự kiến, sáng nay tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi tập thứ 3 tại Mỹ Đình. Chiều cùng ngày, toàn đội lên đường vào TP Hồ Chí Minh. Cũng chỉ được nghỉ ngơi 1 đêm bởi sáng 3/12, các tuyển thủ sẽ tiếp tục có buổi tập thứ 4. Chiều 3/12, toàn đội chính thức lên đường sang Malaysia. Tại đây trong ngày 4/12, tùy thuộc bố trí của BTC nước bạn, Việt Nam lại tiếp tục tập luyện. Cường độ luyện tập sẽ chỉ giảm bớt khi cận ngày thi đấu.

Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, Việt Nam đã liên hệ với LĐBĐ Malaysia để bố trí nơi ăn, nghỉ tiện lợi nhất cho việc di chuyển, tập luyện của đội tuyển.

“Quan điểm của VFF được lãnh đạo trong Thường trực quán triệt là chúng tôi sẽ chuẩn bị điều kiện tối đa cho đội tuyển Việt Nam thi đấu. Đối với những công việc cần thiết, VFF đều đã triển khai. Bộ phận chuyên môn của chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với HLV Miura để khi có việc cần điều chỉnh thì có thể ra quyết định ngay” - ông Lê Hoài Anh nói.

Cũng liên quan tới đội tuyển Việt Nam, trong buổi tập sáng qua hậu vệ phải Xuân Thành đã bị đau, buộc phải nhờ sự trợ giúp của bác sĩ. Xuân Thành nhiều khả năng sẽ phải nghỉ trận lượt đi với Malaysia vì giãn dây chằng đầu gối. Một cầu thủ khác là tiền vệ Vũ Minh Tuấn cũng chỉ tập được nửa buổi rồi tập tễnh rời sân vì chấn thương. Được biết, Minh Tuấn bị đau cơ háng, không quá nặng nhưng cần được nghỉ ngơi và có chế độ tập luyện thích hợp. Minh Tuấn là một trong số ít cầu thủ được HLV Toshiya Miura cho thi đấu chính thức ở cả 3 trận tại vòng bảng.

Anh chơi nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật của HLV Toshiya Miura. Tuy nhiên, do việc bị nhận 2 thẻ vàng, Minh Tuấn sẽ không được thi đấu ở trận lượt đi với Malaysia ở Kuala Lumpur. Theo dự đoán, HLV Toshiya Miura có thể sẽ sử dụng tiền đạo Văn Quyết để “trám” vào vị trí của Minh Tuấn. Tiền đạo CLB Hà Nội T&T có khả năng thi đấu đa dạng ở nhiều vị trí.

Tuy nhiên khi lên tuyển, ông Miura đã quyết định sử dụng anh như một trung phong trên hàng tấn công.
Cuối buổi tập sáng qua, một sự cố nho nhỏ đã xảy ra khi HLV Toshiya Miura bất ngờ tỏ ra khó chịu, phản ứng căng thẳng với một cán bộ truyền thông VFF rồi từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí, lên xe trở về khách sạn.

Các cầu thủ Malaysia nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, trong khi đây lại vốn bị xác định là điểm yếu của Việt Nam. Ông Miura vì vậy không giấu ý muốn rèn thêm thể lực cho toàn đội.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.