Tuyển Việt Nam rơi chiến thắng trên đất Malaysia, chuyên gia nói gì?

Tuyển Việt Nam rơi chiến thắng trên đất Malaysia, chuyên gia nói gì?
TPO - Theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trước Malaysia, nhưng chúng ta có quyền tự quyết khi trận lượt về được chơi trên sân nhà Mỹ Đình.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil tối nay, thầy trò HLV Park Hang-seo bất ngờ có hai bàn thắng dẫn trước nhờ công của bộ đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy. Tuy nhiên, hai bàn gỡ hoà của Shahrul Saad và Safawi Rasid sau đó, đã giúp chủ nhà Malaysia gỡ hoà 2-2. 

Đánh giá về màn trình diễn của hai đội, cựu danh thủ Triệu Quang Hà nhận xét: "Không nằm ngoài dự đoán, Malaysia đá tấn công ngay từ đầu, chủ động áp sát và gây sức ép lên phần sân của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ý định của họ không thực hiện được bởi điều này đã nằm trong tính toán của HLV Park Han-seo. Ông chỉ đạo các học chơi phòng ngự-phản công chặt chẽ. Sau đó, chúng ta đã có hai bàn thắng rất sớm.

Trong một thế trận mà Malaysia khao khát bàn thắng, HLV Park Hang-seo đã sắp xếp đội hình và lối đá rất phù hợp để phong tỏa các mũi tấn công của đối phương. Tiếc là đội lại để cho Malaysia gỡ hoà từ những tình huống cố định. Sau khi bị gỡ hoà, đội tuyển Việt Nam chơi khá rối. Quang Hải, Văn Đức, Đức Huy xuống sức, và Công Phượng vào cuối hiệp cũng không tạo được đột biến".

Trận này, HLV Park Hang-seo lần đầu tiên tung Huy Hùng và Đức Chinh đá chính ngay từ đầu. Danh thủ Triệu Quang Hà đánh giá về quyết định lựa chọn nhân sự của thầy Park: "Huy Hùng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu V-League nên nhịp thi đấu khá ổn định. Lần đầu đá chính, Huy Hùng đã ghi bàn và thể hiện được sự tranh chấp ở giữa sân. Trong khi đó, Đức Chinh di chuyển rất tốt nhưng lại thiếu sự nhạy cảm trong khâu dứt điểm. Nếu Đức Chinh dứt điểm tốt hơn, Việt Nam đã có thể có bàn thắng nâng lên tỷ số 3-0 và chúng ta sẽ lại có một thế trận khác".

"Ai cũng mong một chiến thắng để mình thuận lợi khi lượt về được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, chúng ta đối diện với quá nhiều bất lợi, từ việc chơi ở sân khách với sức ép khổng lồ từ phía khán giả, thể lực chưa đảm bảo và không được thời tiết ủng hộ. Mặc dù vậy, thầy Park và các học trò vẫn chơi đầy quả cảm để tạo ra kết quả có lợi. Hòa 2-2 trên sân khách, tuyển Việt Nam vẫn có quyền tự quyết khi trận lượt chung kết lượt về tại Mỹ Đình. Trên sân nhà, chúng ta chắc chắn sẽ chơi với một thế trận khác, một tinh thần khác", cựu danh thủ Triệu Quang Hà nhận xét.

MỚI - NÓNG