Tuyển Việt Nam sẵn sàng 'giải bài toán' mang tên Jordan

Trong lần đối đầu trên sân Thống Nhất năm 2017, Công Phượng và đồng đội đã cầm hòa Jordan 0-0. Ảnh: VSI
Trong lần đối đầu trên sân Thống Nhất năm 2017, Công Phượng và đồng đội đã cầm hòa Jordan 0-0. Ảnh: VSI
TP - Độ tuyển Việt Nam xếp vị trí thứ 4/6 đội đứng thứ 3 ở BXH (3 điểm, hiệu số -1) và chính thức lọt vào vòng sau. Dù có cùng điểm số và hiệu số, ĐT Việt Nam vào vòng knock-out nhờ luật fair-play của BTC, ít hơn Lebanon 2 thẻ vàng (5 so với 7 thẻ).

Tại World Cup 2018, tiêu chí này từng giúp Nhật Bản vượt qua Senegal ở vòng đấu bảng. Còn ở Asian Cup 2019, có vẻ như thần may mắn đã đứng về phía đội quân Park Hang-seo khi lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8 cùng với Bahrain, Kyrgzstan, Oman.

Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu ĐT Jordan, đội nhất bảng B sớm nhất ở vòng 16 đội vào lúc 18h ngày 20/1. Đây là đối thủ được đánh giá khá khó khăn với Việt Nam. Ở giải này, Jordan đã thể hiện phong độ rất cao khi cán đích ở vị trí đầu bảng (với những Úc, Palestine và Syria). Đây chính là đối thủ ĐT Việt Nam từng chạm trán ở vòng loại Asian Cup năm nay. Hai đội đã bất phân thắng bại sau 2 lượt trận bằng với tỷ số lần lượt là 0-0 và 1-1. Ở thế cửa dưới, Việt Nam bất ngờ hòa Jordan 1-1 với bàn thắng của Anh Đức. Tiền vệ Abu Amara gỡ hòa 1-1 cho Jordan bằng cú sút xa hiểm hóc. Nhưng sau 1 năm thời thế đã khác.

Với việc được nghỉ ít hơn so với đối thủ một ngày, trong khi ở lượt đấu cuối Jordan cũng không phải bung sức đá với Palestine, rõ ràng thầy trò HLV Park Hang-seo đang gặp vô vàn bất lợi.
Trận gặp Australia, ĐKVĐ Australia chiếm quyền kiểm soát bóng 73% trong hiệp 1 và 76% tính trong toàn bộ trận đấu nhưng chiến thắng vẫn thuộc về Jordan. Trận gặp Syria, quyền kiểm soát bóng của Syria luôn trên ngưỡng 60%, thậm chí có thời điểm lên hơn 70%. Gặp Palestine, thế trận hoàn toàn nằm trong tay Jordan. Họ chơi phòng ngự nhưng vẫn luôn ở trong tư thế rất chủ động, sẵn sàng tung ra các đường phản công sắc nét.

ĐT Jordan giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 trước 1 vòng đấu khi có 2 trận thắng (thắng Australia 1-0 và thắng Syria 2-0). Họ thi đấu theo sơ đồ 4-2-3-1 với thủ môn lão tướng Amer Shafi, tiền vệ Baha Abdel Rahman, Musa Al-Taamari và phía trên cùng các tiền đạo cắm thay đổi giữa Odai Al-Qarra và Ahmed Saleh.

Với sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Borkelmans dày công gây dựng đã biến Jordan trở thành đội bóng bất khả chiến bại cùng lối chơi cực kỳ kỷ luật và chắc chắn. Trong đó, Jordan tập trung củng cố khả năng phòng ngự và lấy hàng thủ làm điểm tựa cho tuyến trên. Vì vậy, ở những trận đấu với Úc và Syria, dù chưa kiểm soát bóng đến 40% nhưng nhờ sự vững chắc của tuyến dưới cùng những pha phản công sắc sảo, Jordan đã giành chiến thắng.

Chiều qua, ĐT Việt Nam đã lên đường di chuyển về Dubai để chuẩn bị cho trận đấu vòng 1/8 Asian Cup. Tại đây, trận đấu chính thức của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ diễn ra trên SVĐ Al Maktoum vào lúc 18h00 ngày 20/1.

HLV Park Hang-seo cho rằng ĐT Việt Nam có thể hy vọng vào khả năng đi tiếp khi gặp Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ông nói: “Việt Nam có thể hy vọng đi tiếp, chúng tôi đã thi đấu với với Jordan trong năm 2017 và 2018 tại vòng loại”.

Để chuẩn bị cho trận gặp Jordan, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu toàn đội phải tập trung cao nhất. Bên cạnh đó, toàn đội sẽ “mổ băng” phân tích sức mạnh của Jordan để tìm ra phương án thi đấu tốt nhất. Ông Park Hang-seo cũng nhấn mạnh, những trận hòa ở vòng bảng không thể hiện được nhiều, bởi tính chất tại vòng 1/8 VCK Asian Cup 2019 là hoàn toàn khác.

Hiện tại, Jordan đang kém 9 bậc so với ĐT Việt Nam trên BXH thế giới. Về thực lực, có thể Jordan được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng lúc này Việt Nam cũng tràn đầy tự tin “đoạt vé vớt không có gì để mất” để có thể vượt qua vòng 1/8.

Hiện tại, Jordan đang kém 9 bậc so với ĐT Việt Nam trên BXH thế giới. Về thực lực, có thể Jordan được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng lúc này Việt Nam cũng tràn đầy tự tin “đoạt vé vớt không có gì để mất” để có thể vượt qua vòng 1/8.

MỚI - NÓNG