Tuyển Việt Nam sắp 'ngồi mâm dưới' ở Đông Nam Á

Tuyển Việt Nam sắp 'ngồi mâm dưới' ở Đông Nam Á
Suốt từ bảng xếp hạng tháng 10/2012 đến nay, tuyển nam Việt Nam liên tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á dù thành tích rất tồi và phải đến bảng xếp hạng tháng 6 năm nay, FIFA mới hết ''ưu ái'' với Việt Nam.

Tuyển Việt Nam sắp 'ngồi mâm dưới' ở Đông Nam Á

> Công Vinh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6

> 10 triệu đồng vé chợ đen trận Việt Nam - Arsenal 

Suốt từ bảng xếp hạng tháng 10/2012 đến nay, tuyển nam Việt Nam liên tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á dù thành tích rất tồi và phải đến bảng xếp hạng tháng 6 năm nay, FIFA mới hết ''ưu ái'' với Việt Nam.

Thành tích từ tháng 7/2011 đến 7/2012 giúp tuyển Việt Nam (áo trắng) không bị tụt quá sâu trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm nay. Ảnh: Hoàng Hà
Thành tích từ tháng 7/2011 đến 7/2012 giúp tuyển Việt Nam (áo trắng) không bị tụt quá sâu trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong 9 tháng liên tiếp nhưng bảng thành tích của tuyển Việt Nam trong thời gian này lại không phải là tốt nhất, thậm chí còn nằm ở nhóm cuối. Cụ thể, đội Việt Nam đã thắng hai và thua đến 5 trận trong tổng số 9 trận ở 9 tháng qua, trong đó 4 trận gần nhất đều thất bại.

Nếu so với các đội bóng khác trong khu vực, Việt nam có thành tích thua kém rất nhiều. Philippines thi đấu 12 trận trong 9 tháng qua và thắng đến 7 trận, hòa hai, trong đó 4 trận gần nhất đều thắng. Thái Lan thi đấu 13 trận trong 9 tháng qua và thắng đến 9 trận, trong đó có trận thắng lịch sử trước Trung Quốc với tỷ số đậm 5-1. Cả Thái Lan và Philippines cũng đều thắng Việt Nam trong trận đối đầu hồi tháng 11/2012.

Ngay cả các đội đứng dưới Việt Nam cũng đều có thành tích tốt hơn. Singapore thắng đến 8 trận, hòa một trận trong tổng số 12 trận từ tháng 10/2012 trở lại đây, trong đó đội này cũng vượt qua chính hai đội đứng đầu Đông Nam Á ở bảng xếp hạng tháng 6 là Thái Lan và Philippines để giành ngôi vô địch AFF Cup.

Các đội bóng xếp dưới Việt Nam rất xa như Malaysia, Myanmar cũng đều có số trận thắng và hòa vượt trội so với Việt Nam trong 9 tháng qua như Malaysia thắng 4, hòa 3, còn Myanmar thắng 5 và hòa 3 trận. Ngay cả đội tuyển Lào vốn thường bị đặt ở nhóm dưới khu vực cũng có đến 3 trận thắng trong 3 quý vừa qua so với con số hai trận thắng của Việt Nam.

hư vậy, xét về bảng thành tích trong thời gian gần nhất, đội Việt Nam không thể so đọ được với đối thủ nào. Theo thống kê của FIFA, số điểm của tuyển Việt Nam giành được trong 12 tháng gần nhất là 46, 91 điểm, con số này thua xa các đội khác như Thái Lan (giành 107,3 điểm), Philippines (126,58), Singapore (81,7), Malaysia (64,5), Myanmar (98,37)...

Thậm chí con số này còn thua cả những đội bóng nằm ở chiếu dưới ở khu vực là Lào (67,81), Timor Leste (51,6), Brunei (51,6). Tức là chỉ tính trong khu vực Đông Nam Á nhỏ bé, thành tích của tuyển Việt Nam trong 12 tháng qua đã thua đến 8 đội.

Vậy tại sao Việt Nam vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng khu vực và từng nhiều tháng liên tiếp đứng đầu trước đó. Lý do là FIFA tính bảng xếp hạng dựa trên thành tích của 4 năm gần nhất chứ không phải một năm gần nhất.

Ở trường hợp này, tuyển Việt Nam không bị rớt xuống thứ khoảng trên 180 như Đông Timor hay Brunei là do có thành tích 3 năm trước kéo lại, trong đó đặc biệt là kết quả ở 12 tháng ngay trước đó (từ tháng 7/2011 đến 7/2012).

Theo cách tính của FIFA, số điểm của tuyển Việt Nam trong thời gian này cao nhất khu vực Đông Nam Á là 176,52 điểm, trong khi Thái Lan chỉ đạt 124,15 điểm hay Philippines là 102,53. Cho dù theo quy định, FIFA chỉ tính 50% số điểm của quãng thời gian này nhưng con số sau khi trừ đi của Việt Nam là 88,26 vẫn giúp đội tạm thời đứng trong top 3 khu vực.

Tuy nhiên, nhiều khả năng ở bảng xếp hạng tháng 7, tuyển Việt Nam sẽ còn tụt mạnh hơn nữa do trận thắng Qatar 2-1 ngày 28/7/2011 sẽ chỉ được tính 30% số điểm thay vì 50% như ở bảng xếp hạng gần nhất. Điều này sẽ khiến cho số điểm từ tháng 8/2011 đến 8/2012 giảm rất nhiều. Đến lúc đó, thứ hạng của Việt Nam có thể còn trở về mức đúng thực trạng hơn nữa.

Có lẽ đã đến lúc Việt Nam phải làm quen với việc thường xuyên ngồi ở ''mâm dưới'' khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo Nguyễn Tùng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.