Tuyển Việt Nam sợ bị 'tấn công' bằng... tia laser

Tuyển Việt Nam sợ bị các CĐV Malaysia "tấn công" bằng đèn chiếu tia laser.
Tuyển Việt Nam sợ bị các CĐV Malaysia "tấn công" bằng đèn chiếu tia laser.
Điều khiến tuyển Việt Nam lo ngại nhất trong trận bán kết lượt đi với Malaysia vào ngày 7/12 sắp tới, chính là những tia laser từ trên khán đài của các CĐV chủ nhà.

Việc phải đá trên sân khách là một áp lực lớn với tuyển Việt Nam. Trong đó, đáng kể nhất là những sức ép to lớn từ các khán đài cuồng nhiệt của sân Bukit Jalit.

Còn nhớ ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 trên sân Bukit Jalil, các CĐV chủ nhà Malaysia đã có hành vi thiếu fair-play khi liên tục chiếu tia laser về phía các cầu thủ Việt Nam gây mất tập trung.

Nhiều người cho rằng ở bàn thua đầu tiên, Tấn Trường đã bị phân tâm khi bị CĐV Malaysia chiếu laser lướt qua khung thành. Đó là tình huống có rất nhiều tia laser chiều thẳng vào mặt Tấn Trường, khiến thủ môn này có thể bị chói mắt.

CĐV Malaysia đã rất nhiều lần dùng tia laser chiếu vào các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu và BHL của ĐTVN đã có ý kiến với trọng tài bàn về tình trạng trên, nhưng có vẻ như để tìm được chủ nhân của những chiếc đền chiếu tia laser là điều không thể nên BTC đã không thể kiểm soát được và nó tiếp tục được tái diễn.

Với việc liên tục bị chiếu tia laser, ĐTVN đã bị thua Malaysia trận đó với tỷ số 0-2, trước khi hoà 0-0 ở lượt về, bị loại tại vòng bán kết.

Vấn đề tia laser tiếp tục là mối lo ngại với ĐTVN tại AFF Cup lần này. Trong cuộc trao đổi với báo chí Malaysia sau buổi tập sáng nay, trưởng đoàn Mai Đức Chung nói: “Tôi để nghị các bạn nên chơi fair-play trong trận đấu sắp tới. Chúng tôi không muốn nhìn thấy những ánh đèn laser trên các khán đài.Hy vọng là các CĐV Malaysia chơi đẹp để trận đấu điễn ra với sự công bằng nhất, cống hiến nhất”.

Đánh giá về trận đấu sắp tới, ông Chung khẳng định ĐTVN có sự chuẩn bị tốt nhất, vấn đề thời tiết không đáng lo ngại khi ĐTVN thi đấu vào thời điểm tối (20h, giờ Malaysia). ĐTVN chỉ gặp đôi chút khó khăn ở các buổi tập, nhưng vấn đề này cũng sẽ được khắc phục sớm.

Nói về đối thủ, HLV Mai Đức chung đánh giá: "Malaysia mới là người đang phải run sợ. Thứ nhất, họ đã thua chúng ta trong trận giao hữu tại Mỹ Đình vào tháng 11 vừa qua. Thứ hai, họ mất hai trụ cột quan trọng là thủ quân Mohd Shukor Adan và tiền đạo Mohd Amri Yahyah vì án treo giò. Thứ ba, Malaysia phải đá lượt về trên sân khách. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là những bất lợi lớn buộc Malaysia phải có sự thận trọng”.

Đặc biệt, ông Chung khẳng định, ĐTVN không gặp áp lực và toàn đội sang Malaysia không phải là để đi du lịch.

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.