Tuyển Việt Nam tập duy nhất 1 buổi chờ đối đầu Indonesia

Tuyển Việt Nam tại Indonesia
Tuyển Việt Nam tại Indonesia
TPO - Chiều nay (8/10), đội tuyển Việt Nam sẽ có một buổi tập duy nhất làm quen với sân thi đấu chính Maguwoharjo Sleman, kết hợp với tập đấu pháp để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với chủ nhà Indonesia diễn ra vào ngày mai (9/10).

Ngay sau trận giao hữu thắng Triều Tiên 5-2 tối 6/10, ngay sáng hôm sau, tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia chuẩn bị trận giao hữu lượt đi với tuyển Indonesia ngày 9/10 tới. 

Do trải qua cuộc hành trình tiêu tốn khá nhiều thời gian với 1 chặng bay quốc tế và 1 chặng bay nội địa nên phải tới tối cùng ngày, tuyển Việt Nam mới có mặt tại cố đô Yogyakarta, địa điểm tổ chức trận đấu giao hữu.

Tại sân bay Jakarta cũng như khi đặt chân tới Yogyakarta, LĐBĐ Indonesia đều dành sự đón tiếp chu đáo và trọng thị đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nơi đóng quân của đội tuyển là Alana Hotel, một trong những khách sạn khang trang và tiện nghi của cố đô Yogyakarta, nằm cách SVĐ Maguwoharjo Sleman khoảng 20 phút di chuyển bằng xe bus.

Do vừa trải qua trận đấu với ĐT CHDCND Triều Tiên và lại phải di chuyển ngay sang Indonesia, nên sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng và dùng bữa tối, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã yêu cầu các cầu thủ sớm nghỉ ngơi, tuyệt đối không được thức khuya để đảm bảo hồi phục thể trạng một cách nhanh nhất.

Hành trình di chuyển tốn thời gian khiến đội tuyển Việt Nam chỉ có một buổi tập duy nhất làm quen với sân thi đấu chính, kết hợp với tập đấu pháp vào chiều nay (8/10) để chuẩn bị cho trận đối đầu với thầy trò HLV Alfred Riedl. Đây là trận đấu mà hai đội đều nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra vào tháng tới.

Trận này, tuyển Việt Nam sẽ không có sự của trung vệ Quế Ngọc Hải do chấn chấn thương. Ngoài ra, ba cầu thủ khác là Tuấn Anh (Yokohama FC), Xuân Trường (Incheon United), Công Phượng (Mito Hollyhock) cũng không sang Indonesia do phải làm nhiệm vụ ở CLB chủ quản.

Ông Alfred Riedl- HLV trưởng ĐT Indonesia- cho biết, đội bóng xứ vạn đảo với 25 cầu thủ được triệu tập mới chỉ bắt đầu tập luyện vào ngày 6/10 vừa qua. Quỹ thời gian là không nhiều, nhưng nhà cầm quân người Áo vẫn khẳng định ông sẽ cố gắng để có thể xây dựng một chiến lược hiệu quả nhất trong cả tấn công lẫn phòng ngự nhằm giúp ĐT Indonesia có được kết quả tốt trong cuộc tái ngộ với ĐT Việt Nam sắp tới.

MỚI - NÓNG