Tuyển Việt Nam tranh vé World Cup với Thái Lan?

Tuyển nữ VN (đỏ) gặp Myanmar. Ảnh: tường vũ
Tuyển nữ VN (đỏ) gặp Myanmar. Ảnh: tường vũ
TP - Chưa bao giờ, tấm vé tham dự World Cup lịch sử lại ở gần với bóng đá nữ Việt Nam như lúc này. Và chưa bao giờ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lại nhận được sự quan tâm đến vậy.

Trước cơ hội lịch sử, thầy trò HLV Trần Vân Phát bắt đầu bước vào kỳ sát hạch có thể nói là lớn nhất của mình - VCK Asian Cup nữ châu Á 2014 với mục tiêu đoạt vé tham dự World Cup.

Với tư cách là chủ nhà, ĐT nữ VN gặp rất nhiều thuận lợi tại VCK. Đầu tiên là lọt vào bảng A, tránh được cả 2 kình địch Đông Nam Á Thái Lan và Myanmar. Tiếp đến là lịch đấu, ngay trận đầu được gặp đối thủ yếu nhất bảng và đã thắng Jordan, VN sẽ ung dung vừa đá với Nhật Bản và Australia vừa dưỡng quân chờ trận play-off quyết định vị trí hạng 5 diễn ra ngày 21/5. Trong khi đó ở bảng B, Thái Lan và Myanmar sẽ phải tử chiến với nhau trong trận “chung kết” giành vị trí thứ 3 của bảng chỉ 2 ngày trước trận play-off giành vé dự World Cup.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hội đủ. Bóng đá nữ Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn và đi kèm theo đó đương nhiên là một sức ép cũng rất lớn. Người ta đã nói rất nhiều đến vị trí thứ 5 tại giải sẽ là sự cạnh tranh giữa 3 đội bóng Đông Nam Á gồm Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Myanmar là đội chơi chững chạc và trưởng thành nhanh nhất. Dù thua Hàn Quốc đến 0-12 nhưng HLV Kumada Yoshinori (Nhật) của Myanmar đã cải tổ rất nhiều trong lối chơi. Những cầu thủ giàu kỹ thuật như tiền đạo Yee Yee Oo, các tiền vệ Moe Moe War, Ar Lo Wer Phaw... mạnh dạn và tự tin hơn khi cầm bóng tổ chức và điều chỉnh nhịp độ. Điều này khác xa với tuyển Myanmar ở SEA Games 27 chỉ chơi thiên về sức mạnh.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan dù thua Trung Quốc 0-7 nhưng đội đương kim vô địch SEA Games với một dàn cầu thủ trẻ hóa được tôi luyện qua nhiều giải quốc tế và những trận giao hữu chất lượng cao. Trong thành phần của tuyển Thái Lan có những cầu thủ đang chơi tại Nhật như Kanjana và Sunisa đều là những trụ cột. Ở tuyến trên, bộ đôi Nisa Romyen (tiền đạo) và hộ công Kajana là hai nhân vật đáng chú ý với thể hình đẹp và tranh chấp rất quyết liệt.

Xét với những gì mà hai đội Myanmar và Thái Lan thể hiện, thì ĐTVN dù gặp đội nào cũng đáng ngại.

Với mức ngân sách hơn 12 tỷ đồng cộng với khoản tài trợ 10 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV, có thể nói chưa bao giờ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lại nhận được sự quan tâm đến vậy. Tất cả đều nhằm hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup 2015.

Nếu không có gì bất ngờ, đối thủ của Việt Nam ở trận play-off là Thái Lan, đối thủ đã thắng Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 27 cuối năm trước và đang ngày càng mạnh hơn sau chuyến tập huấn 2 tuần tại Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.