Tuyển Việt Nam trong mắt đối thủ

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao trong mắt đối thủ
Tuyển Việt Nam được đánh giá cao trong mắt đối thủ
TP - Khi đặt chân đến Hà Nội, HLV Myint Aung (Myanmar) khẳng định, Myanmar đủ sức cạnh tranh với 2 đội bóng mạnh là Việt Nam và Singapore. HLV Avramovich (Singapore) thì tin tưởng đội chủ nhà Việt Nam và Singapore sẽ chiến thắng để đi tiếp.
Tuyển Việt Nam được đánh giá cao trong mắt đối thủ
Tuyển Việt Nam được đánh giá cao trong mắt đối thủ . Ảnh: Khôi Ngô

Đội hình của Myanmar là những cầu thủ từng đánh bại U23 Việt Nam ở SEA Games 24 (năm 2007), cùng nhiều cầu thủ kinh nghiệm từng thi đấu AFF Cup 2008. Singapore và Việt Nam đều là những đối thủ mạnh, nhưng cơ hội giành chiến thắng của Myanmar không phải nhỏ.

Theo ông Myint Aung, thời điểm này sự chêch lệch về trình độ và đẳng cấp của 3 đội bóng Myanmar, Việt Nam, Singapore không quá xa.

Đánh giá về trận khai mạc gặp ĐT Việt Nam diễn ra chiều 2-11, ông Tim Myint Aung cho biết: Việt Nam là đội mạnh và có nhiều ưu thế khi thi đấu trên sân nhà. Nhưng trong bóng đá không ai có thể nói trước điều gì, đây là trận đấu quan trọng của Myanmar ở AFF Suzuki cup 2010, và họ phải quyết tâm giành được thành tích cao nhất.

Trong lịch sử tham dự AFF Cup, thành tích tốt nhất của Myanmar là lọt vào bán kết năm 2004. Đến với AFF Suzuki cup 2010, mục tiêu của HLV Tim Myint Aung là vượt qua vòng bảng.

Trong lúc đó, ông Avramovich hài lòng về lực lượng đang có. Đội tuyển Singapore chuẩn bị kỹ cho giải lần này, họ có chuyến tập huấn tại Serbia và nhiều trận đấu cọ xát, trước khi chốt lại đội hình trong trận giao hữu thắng Lào 4-0.

So với khi tham dự VFF Cup (tháng 11), đội hình của Singapore có nhiều thay đổi. Dù gặp một số vấn đề về lực lượng ở hàng tiền vệ, nhưng với đội hình đang có, Singapore tràn đầy tự tin.

Bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và chẳng ai có thể nói trước điều gì. Cả 2 đối thủ chính của VN đều đặt chỉ tiêu đi tiếp. Vậy ai bị loại trong cuộc chiến này?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG