Tuyển Việt Nam và Iraq mặc niệm nạn nhân vụ đánh bom

Tuyển Việt Nam đang rất hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Đài Loan. Ảnh: Đức Đồng.
Tuyển Việt Nam đang rất hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Đài Loan. Ảnh: Đức Đồng.
Cầu thủ hai đội sẽ đeo băng đen trên tay áo và có một phút mặc niệm nạn nhân vụ đánh bom khủng bố ở Iraq trước khi trận đấu cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2018 - khu vực châu Á diễn ra.

Trong buổi họp kỹ thuật sáng nay tại Tehran (Iran), FIFA và AFC đã chấp thuận cho các cầu thủ đeo băng đen, đồng thời dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ nổ bom tại Iraq hôm 25/3 vừa qua.

Trận đấu giữa Iraq và Việt Nam diễn ra vào lúc 21h00 ngày 29/3 (giờ Hà Nội). Thầy trò HLV Hữu Thắng mặc trang phục đỏ, đối thủ sử dụng trang phục màu xanh.

Trong trận lượt đi tại Mỹ Đình, Công Vinh mở tỷ số cho tuyển Việt Nam nhưng khi  thời gian chỉ còn tính bằng giây, đội bóng vùng Vịnh có được bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m sau tình huống Thanh Hiền để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trọng tài chính điều hành trận đấu ngày mai 29/3 trên sân Ghavamin với sức chứa 8.000 người là ông Peter Green người Australia. Các trợ lý gồm Anton Shcheinin (Australia), Mohd Shahreen Che Omar (Malaysia), Ullah Hidayat (Pakistan). Giám sát trận đấu là ông Jingsong Liu người Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam hiện có bảy điểm. Đội sẽ leo lên vị trí thứ hai bảng F nếu đánh bại Iraq (chín điểm). Rất bất lợi so với các đội nhì bảng khác, khó có cơ hội cạnh tranh vào vòng đấu loại tiếp theo World Cup 2018 - khu vực châu Á, nhưng nếu có được vị trí nhì bảng, thầy trò HLV Hữu Thắng có thêm lợi thế khi phân loại hạt giống để bắt cặp thi đấu tại vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019.

18h40 hôm nay, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có buổi tập làm quen với mặt sân thi đấu Ghavamin.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.