Tuyển Việt Nam và Thái Lan cạnh tranh giải xuất sắc nhất Đông Nam Á

Ở hạng mục "Đội tuyển xuất sắc nhất năm", Việt Nam sẽ cạnh tranh với Thái Lan. Cả hai đội bóng này đều góp mặt ở VCK Asian Cup 2019 và cũng là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch AFF Cup vào cuối năm nay.

Các cây bút của tạp chí Four Four Two phiên bản Malaysia đã tổ chức cuộc bầu chọn những danh hiệu xuất sắc nhất Đông Nam Á trong năm 2018 với các hạng mục gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Đội tuyển xuất sắc nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất; CLB xuất sắc nhất và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

 

Theo đó, bóng đá Việt Nam có tên trong 3 hạng mục bao gồm: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Quang Hải), Đội tuyển xuất sắc nhất (Đội tuyển Việt Nam) và Cầu thủ xuất sắc nhất (Đinh Thanh Trung).

 

Ở hạng mục Đội tuyển xuất sắc nhất, Việt Nam sẽ cạnh tranh với Thái Lan. Cả hai đội bóng này đều góp mặt ở VCK Asian Cup 2019 và cũng là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch AFF Cup vào cuối năm nay. Hiện tại, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á theo BXH FIFA tháng 1/2018.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải hứa hẹn sẽ ẵm danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Tại VCK U23 châu Á diễn ra đầu tháng 1/2018, Quang Hải đã gây ấn tượng rất mạnh khi ghi đến 5 bàn thắng để giúp U23 Việt Nam góp mặt ở trận chung kết gặp U23 Uzbekistan. Ở hạng mục còn lại, Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 là tiền vệ Đinh Thanh Trung sẽ phải cạnh tranh với một loạt các ứng viên tiềm năng như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda (Thái Lan), Aung Thu (Myanmar) hay Andritany Ardhiyasa (Indonesia).

 

Khá đáng tiếc là trong đề cử dành cho HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo không xuất hiện, bất chấp ông vừa giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Các cây bút của Four Four Two đã chọn Ong Kim Swee (Malaysia); Totchtawan Sripan (Thái Lan); Simon McMenemy (Anh, dẫn dắt CLB Bhayangkara FC ở Indonesia); hay Aidil Sharin (Singapore) vào đề cử cho danh hiệu này.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG