Tuyển VN đại bại tại Hàng Châu

Tuyển VN đại bại tại Hàng Châu
TPO - Ở trận đấu thuộc lượt 2 vòng loại Asian Cup 2011 diễn ra lúc 18h 35 tối nay trên sân Hoàng Long, Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã phải gánh chịu thất bại nặng nề 1-6 trước đội chủ nhà, trận thua đậm nhất dưới thời HLV Calisto.
Tuyển VN đại bại tại Hàng Châu ảnh 1
Ông Calisto và các học trò sẽ gặp nhiều khó khăn tại vòng loại Asian cup 2011 sau trận thua đậm đà trước Trung Quốc - ảnh Reuters

Vượt trội về đẳng cấp lại được chơi trên sân nhà, tuyển Trung Quốc quyết chơi tấn công áp đảo và họ đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên, Gao Lin (số 17) bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà sau một quả phạt góc.

Bàn gỡ 1-1 của Vũ Phong ở phút thứ 10 sau pha phối hợp đẹp mắt với Việt Thắng đã khiến người hâm mộ có thể tin đội tuyển Việt Nam có thể làm nên một bất ngờ ngay trên đất khách, nhưng đó là tất cả những gì tuyển Việt Nam làm được bởi trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Trung Quốc đã dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới thủ môn Đức Cường, người thay Hồng Sơn bị chấn thương.

Kết thúc hiệp một tỷ số đã là 4-1 cho đội chủ nhà, Cao Lin lập cú đúp vào phút 20, đội trưởng Cao Wei nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 27, quyết định tăng cường hàng công của ông Calisto ở phút 31 bằng cách tung Quang Hải vào thay Minh Châu cũng không khiến được tuyển Việt Nam chơi tốt hơn, họ vẫn có nhiều pha bóng hỏng và phải nhận thêm 1 bàn thua nữa, phút 36, Jiang Ning nâng tỷ số lên 4-1 cho tuyển Trung Quốc.

Đầu hiệp 2, quyết định thay liền 2 cầu thủ của ông Calisto, Chu Quang Anh thay Tấn Tài, Minh Đức vào thay Quang Thanh cũng không thể làm thay đổi thế trận, Trung Quốc ngay lập tức đã có bàn thắng, phút 46 Hao Junmin (số 9) tung cú sút tung lưới Đức Cường nâng tỷ số lên 5-1.

Dẫn trước cách biệt, đội chủ nhà đã chơi chậm lại ở những phút tiếp theo, và đội tuyển Việt Nam đã tổ chức được vài đường tấn công khá sắc sảo, tuy nhiên cả Việt Cường lẫn Quang Hải đều không tận dụng được cơ hội rút ngắn tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Những phút cuối khung thành thủ môn Đức Cường liên tục bị chao đảo trước những đợt tấn công của đội chủ nhà, phút 83, Gao Lin hoàn thành cú hat-trick của mình bằng bàn ấn định tỷ số 6-1 cho Trung Quốc, đây là chiến thắng thứ 4 trong cả 4 lần gặp nhau giữa 2 đội, Trung Quốc đã ghi được tới 15 bàn thắng vào lưới Việt Nam và chỉ để thua 2 bàn.

Trận thua này cho thấy để có thể vươn lên tầm châu lục đội tuyển Việt Nam sẽ còn phải vượt qua nhiều thách thức, cơ hội tại Asian Cup 2011 của chúng ta vẫn còn nhiều nhưng sẽ rất khó khăn. 

Đội hình xuất phát của ĐTVN: thủ môn Đức Cường, hậu vệ Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, tiền vệ Vũ Phong, Minh Phương, Tài Em, Minh Châu, Tấn Tài, tiền đạo Việt Thắng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.