Tuyển VN đặt mục tiêu vào vòng chung kết Asian Cup 2011

Tuyển VN đặt mục tiêu vào vòng chung kết Asian Cup 2011
TP- Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đã là quá khứ và giờ đây bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho một sân chơi lớn hơn là vòng loại Asian Cup 2011.
Tuyển VN đặt mục tiêu vào vòng chung kết Asian Cup 2011 ảnh 1
Sau chiến thắng ở AFF Cup, VN hướng đến vòng chung kết Asian Cup 2011 - Ảnh Phạm Yên

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trao đổi với Tiền Phong chiều qua.

Thưa ông, với bệ phóng là ngôi vị số một tại AFF Suzuki Cup 2008, chắc hẳn đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại Asian Cup 2011 với rất nhiều kỳ vọng?

Quan điểm của VFF là đặt ra những mục tiêu thực tế với năng lực của mình, tránh gây ra áp lực tâm lý không cần thiết cho các cầu thủ.

Cần nhớ rằng một trong những lý do quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008 là các cầu thủ đã được chuẩn bị tâm lý thi đấu rất tốt, trong đó vai trò của HLV Calisto là cực kỳ quan trọng. Nhờ có tâm lý tốt nên các cầu thủ mới thực hiện chính xác các yêu cầu về chuyên môn.

Vậy mục tiêu cụ thể của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi này là gì?

Chúng tôi đã thống nhất đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2011, tức là đội tuyển Việt Nam sẽ phải kết thúc vòng loại Asian Cup 2011 ở một vị trí nằm trong tốp hai. Trước mắt, VFF và HLV Calisto thống nhất sẽ phấn đấu qua từng trận một.

Thi đấu ở sân chơi châu lục, chúng ta sẽ gặp phải những thử thách khó khăn nhưng nhờ đội tuyển Việt Nam được chọn làm hạt giống số một của bảng D nên các đối thủ cũng không phải là quá sức như ở một số bảng khác. Nói một cách nào đó là chúng ta cũng có cơ hội đoạt vé tham dự VCK.

Sau khi đoạt chức vô địch Đông Nam Á, chắc chắn thương hiệu đội tuyển Việt Nam sẽ có một chỗ đứng nhất định ở làng bóng đá khu vực cũng như châu lục, VFF sẽ làm gì để tiếp tục duy trì vị thế này?

Chắc chắn chúng tôi sẽ phải có những hành động cụ thể. Mà nói thật là thành công tại AFF Suzuki Cup 2008 cũng là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và khoa học nên với các đội tuyển quốc gia trong tương lai VFF cũng sẽ áp dụng lộ trình như vậy.

Trong năm 2009 vì ưu tiên số một của chúng ta là SEA Games 25 tại Lào nên đội tuyển Olympic quốc gia sẽ được tập trung đầu tư, và thực tế là chúng ta đã bắt tay chuẩn bị cho giải đấu này ngay từ năm 2008 với việc cử đội tuyển U22 quốc gia tham dự Merdeka Cup tại Malaysia và Grand Royal Challenger Cup tại Myanmar.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ được sắp xếp các trận thi đấu giao hữu quốc tế để các cầu thủ luôn có trạng thái thi đấu sẵn sàng.

Xin cảm ơn ông!

Nhật Huy
Thực hiện

MỚI - NÓNG