Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2009:

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhất bảng A

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhất bảng A
TP - Đánh bại Iran với tỷ số 3 - 0 trong ngày thi đấu thứ hai của giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2009, đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã vươn lên vị trí số một bảng A và tràn đầy cơ hội lọt vào tứ kết.
Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhất bảng A ảnh 1
Một pha trong trận Việt Nam - Iran

Sau khi giành chiến thắng 3 - 0 trước Australia ở trận ra quân, ĐT Việt Nam coi như đã vượt qua rào cản đáng ngại nhất ở giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2009, bởi cả Iran lẫn Sri Lanka đều không phải là thách thức quá lớn với các học trò của HLV Thái Thanh Tùng.

Và quả thật, diễn biến tối qua tại nhà thi đấu Quần Ngựa cho thấy rõ ràng điều đó. Bất chấp việc HLV Thái Thanh Tùng chỉ đạo các nữ tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc với đội hình mạnh nhất, cùng tinh thần thận trọng tối đa, chỉ sau vài đường bóng qua lại, thực lực hai bên đã được thể hiện rất rõ và quyền chủ động trên sân bóng nhanh chóng thuộc về đội chủ nhà.

Hàng tấn công của ĐT Việt Nam với Ngọc Hoa, Kim Huệ, Bùi Thị Huệ, Đỗ Thị Minh có một buổi tối dễ dàng trước Iran không có khả năng phòng thủ trên lưới xuất sắc.

Tỷ số 25 - 11 nghiêng về ĐT Việt Nam ở ván đấu đầu tiên cho thấy sự chênh lệch rất lớn về trình độ giữa hai bên, và đấy cũng là lý do khiến cho các nữ tuyển thủ chủ nhà có dấu hiệu chủ quan và lơi lỏng ở ván thứ hai.

Do hàng tấn công hoạt động không thực sự hiệu quả và ngay cả những động tác bước một ở hàng sau, ĐT Việt Nam cũng thực hiện không chuẩn xác, nên để Iran có cơ hội bám đuổi. Tuy nhiên, nỗ lực của đội bóng Tây Á cũng chỉ dừng lại ở điểm số 18.

Ván đấu cuối cùng cũng diễn ra trong thế trận một chiều như vậy. Và khi thời gian mới trôi qua được một nửa, HLV Thanh Tùng đã tung đội hình hai với Nguyễn Thị Xuân, Lê Thị Mười, phụ công Trà Giang và chuyền hai Hà Thị Hoa vào sân.

Khát vọng thể hiện mình của những cái tên nói trên đã giúp ĐT Việt Nam hoàn tất chiến thắng 25 - 14 một cách chóng vánh, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3 - 0.

Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ gặp đối thủ yếu nhất bảng là Sri Lanka, đội bóng thua cả Iran lẫn Australia với cùng tỷ số 3 - 0. Một chiến thắng trước Sri Lanka của ĐT Việt Nam gần như là điều chắc chắn, nhưng vấn đề khiến người hâm mộ quan tâm là các nữ tuyển thủ phải thể hiện phong thái thi đấu thực sự nghiêm túc và chuyên nghiệp, tránh để xảy ra những khoảng thời gian mất lửa một cách vô duyên như ở trận đấu với Iran.

Ở các bảng đấu khác, tại bảng D, Thái Lan đã để thua Hàn Quốc với tỷ số 2 - 3 sau cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính, và dù bại trận nhưng Thái Lan vẫn để lại ấn tượng hết sức mạnh mẽ.

Với phong độ này, Thái Lan vẫn xứng đáng là đội bóng chuyền nữ số một khu vực và họ hứa hẹn sẽ còn làm được nhiều điều đáng kể tại giải năm nay.

Kết quả một số trận đấu khác

Bảng A: Australia - Sri Lanka (3-0: 25/16, 25/10, 25/10)

Bảng D: Ấn Độ - Indonesia (3-2: 17/25, 24/26, 25/22, 25/17, 15/8), Hàn Quốc - Thái Lan (3-2; 25/23, 25/21, 20/25, 23/25, 15/12)

Bảng B: Uzebekistan - Nhật Bản (0-3: 7/25, 18/25, 6/25)

Bảng C: Hồng Kông - Kazakhstan (0-3: 9/25, 15/25, 16/25)

                              
MỚI - NÓNG