Tuyển nữ Việt Nam hiên ngang vào chung kết

Tuyển nữ Việt Nam hiên ngang vào chung kết
TPO - Hòa 1 - 1 trong thời gian thi đấu chính thức, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Myanmar trong hai hiệp phụ để có mặt ở trận chung kết. Đối thủ của các cô gái Việt Nam sẽ là Thái Lan.
Tuyển nữ Việt Nam hiên ngang vào chung kết ảnh 1

Vượt qua Myanmar, các cầu thủ nữ Việt Nam (áo trắng) đã có mặt ở trận chung kết. Ảnh VNN.

Do đã quá hiểu nhau, nên trong trận đấu chiều nay, 10/12, cả Việt Nam và Myanmar đều nhập cuộc khá thận trọng. Các cầu thủ nữ Việt Nam có phần nhỉnh hơn trong thời gian cầm bóng, tuy nhiên không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của cả hai đội.

Phút 36, từ pha đá phạt của Than Htwe (Myanmar), tiền đạo Marla Tun băng vào đánh đầu cực mạnh, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Các cầu thủ Myamar tận dụng thế mạnh về thể lực và liên tục có những pha bóng tấn công vỗ mặt từ trung lộ. Phút 40, Nandar Hlaing nhả bóng rất đẹp để số 8 Byu Naing băng lên từ tuyến hai dứt điểm như trái phá. Sau cú sút này, lưới của thủ môn Kiều Trinh bị tung lên. 1 - 0 cho Myamar.

Sang hiệp hai, HLV Trần Vân Phát chỉ đạo các học trò chủ động khoét sâu vào hành lang cánh phải và lập tực chiến thuật này phát huy tác dụng.

Phút 49, Ngọc Châm có bóng bên cánh này và chuyền vào trong cho Kim Chi. Đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam, với một cú ta lông nhạy cảm, đã đưa bóng vào lưới Myanmar, san bằng tỉ số 1 - 1.

Sau bàn thắng của Kim Chi, Myanmar là đội cầm nhiều bóng hơn và liên tục tổ chức những pha hãm thành nguy hiểm. Song, tất cả đều bị chặn đứng bởi tài năng của thủ môn Kiều Trinh và sự quả cảm của hàng phòng ngự Việt Nam.

Bước vào hiệp phụ thứ nhất, Myanmar là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Marla Tun bật cao đánh đầu sau pha tạt bóng của Su Wai. Tuy nhiên, bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Kiều Trinh.

Phút 11 của hiệp phụ thứ nhất, Việt Nam phản công. Kim Chi chọc khe chính xác cho Minh Nguyệt băng xuống, đối mặt với thủ môn Myanmar. Sau hai pha dứt điểm, tỉ số được nâng lên 2 - 1 cho các cầu thủ nữ Việt Nam.

Suốt thời gian còn lại, Myanmar dồn lên tấn công, song hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi cực kỳ xuất sắc. Các cô gái Việt Nam đã hóa giải hầu hết các đợt tấn công của đối phương và bảo toàn chiến thắng.

Vượt qua Myanmar, tuyển nữ Việt Nam hiên ngang bước vào trận chung kết gặp chủ nhà Thái Lan với mục tiêu lần thứ tư liên tiếp bước lên bục cao nhất khu vực.

MỚI - NÓNG