Tý hon nhưng mơ lớn

Tý hon nhưng mơ lớn
(TPO) Sau những kết quả thuận lợi, 2 đội bóng tý hon Udinese (Italy) và Villarreal (Tây Ban Nha) đang mơ sẽ vượt qua vòng bảng để có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League năm nay.

Hôm thứ Ba, Udinese đã có chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân Panathinaikos. Đội bóng Italy đang đứng trước cơ hội lịch sử vượt qua vòng bảng Champions League để có mặt tại vòng knock-out ngay lần đầu tiên tham dự.

Hiện tại, đội bóng giải Serie A đang đứng thứ hai bảng C với 7 điểm sau 5 trận, thua đội đầu bảng Barcelona 6 điểm, nhưng lại hơn 3 điểm so với 2 đội xếp sau là Werder Bremen và Panathinaikos. Trận đấu cuối cùng họ sẽ gặp Barcelona trên sân nhà trong lượt cuối vào ngày 7/12.

Với một trận hoà trước Barca đã hết mục tiêu, Udinese sẽ chính thức vượt qua vòng bảng để có mặt trong số 16 đội mạnh nhất. "Chúng tôi không muốn điều gì hơn thế, thậm chí trong cả giấc mơ" - HLV Serse Cosmi nói trên tờ Gazzetta dello Sport hôm qua.

Cosmi cũng hy vọng đội bóng của ông sẽ chơi tốt hơn tại giải nội địa. "Đây có thể là chiến thắng đánh dấu sự trở lại của chúng tôi" - Ông nói sau trận thắng 2-1 ngay tại Hy Lạp.

Hiện tại, Udinese đang đứng thứ 11 tại Serie A với 17 điểm sau 12 vòng đấu. Còn nhớ mùa trước, họ xuất sắc kết thúc ở vị trí thứ tư.

Villarreal: Giấc mơ gần thành hiện thực

Tý hon nhưng mơ lớn ảnh 1
Villarreal: giấc mơ gần thành hiện thực

Không kém cạnh, "Chiếc tàu ngầm" Villarreal cũng đang có những lợi thế lớn để đi tiếp.

Chủ tịch CLB ông Fernando Roig đã khẳng định giấc mơ đang trở thành hiện thực sau khi đội bóng của ông giành được kết quả hoà 0-0 ngay tại Old Trafford trước chủ nhà Manchester United hôm thứ Ba.

Với kết quả đó, đội bóng thuộc giải Primera Liga tiếp tục dẫn đầu bảng D khi nhiều hơn Lille và Man United lần lượt 1 điểm. Họ chỉ cần hoà trong trận đấu cuối cùng trước đội bóng Pháp trên sân nhà là chính thức ghi tên vào 16 đội mạnh nhất châu Âu mùa này.

"Tôi rất hài lòng và chỉ hy vọng chúng tôi sẽ giữ được lời hứa trước các CĐV sẽ vượt qua vòng bảng. - Ông Roig nói - Khả năng đó đang nằm trong khả năng của chúng tôi, bởi chỉ cần một trận hoà là đi tiếp. Nếu chiến thắng, ngôi đầu sẽ thuộc về chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ sãn sàng ăn mừng cùng CĐV".

Song đối với HLV người Chile Manuel Pellegrini mọi khả năng đều còn bỏ ngỏ, nên các các cầu thủ không nên ăn mừng quá sớm."Bảng đấu vẫn tiếp tục, không có gì là không thể xẩy ra ở ngày cuối. Sẽ là sai lầm nếu nghĩ chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu. Chúng ta nên nghĩ tới nó khi kết thúc trận đấu cuối cùng".

MỚI - NÓNG