Tỷ phú Trung Quốc nuôi tham vọng sở hữu M.U

M.U nằm trong tầm ngắm của một tỷ phú Trung Quốc.
M.U nằm trong tầm ngắm của một tỷ phú Trung Quốc.
TPO - Tờ Sunday Times cho hay, một tỷ phú giàu có tới từ Trung Quốc đã lên kế hoạch mua lại M.U từ gia đình Glazers.

Những năm gần đây, Trung Quốc không chỉ mạnh tay đầu tư cho bóng đá trong nước bằng việc chiêu mộ hàng loạt ngôi sao danh tiếng về giải VĐQG của mình, mà các tỷ phú của họ còn tích cực thôn tính những CLB hàng đầu châu Âu. Những AC Milan, Inter Milan, West Brom, Hull City, Sochaux-Montbeliard, Auxerre, Atletico Madrid, Aston Villa, Espanyol hay Granada... đều đã rơi vào tay các nhà tài phiệt đến từ đất nước tỷ dân.

Tới đây, có thể M.U sẽ tham gia vào danh sách kê trên. Tờ Sunday Times số ra mới nhất tiết lộ, một tỷ phú giấu tên của Trung Quốc đang tìm cách mua lại cổ phần của M.U và tiến dần đến việc trở thành chủ sở hữu CLB khổng lồ này. Hiện tại, hơn 80% cổ phần M.U vẫn thuộc về gia đình Glazers. Phần còn lại nằm trong tay một số nhà đầu tư ở Anh và Mỹ.

Được biết, tỷ phú người Trung Quốc đã thuê hẳn một đội chuyên gia thương thuyết trong nỗ lực thuyết phục nhà Glazers bán quyền sở hữu M.U. Ngoài ra, tỷ phú này cũng tìm cách thu gom 20% còn lại. Theo Sunday Times, có khoảng 8% cổ phần “Quỷ đỏ” đã được một nhà môi giới Mỹ rao bán vào cuối tuần trước.

Hiện tại, người hâm mộ M.U khá dè dặt trước thông tin kể trên. Lần trước, họ đã biểu tình phản đối nhà Glazers mua lại CLB. Các làn sóng phản đối tiếp tục đến trong những năm gần đây sau khi M.U liên tiếp thất bại trên sân cỏ và trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, tình hình ở Old Trafford đã bớt căng thẳng hơn sau khi Jose Mourinho đến và mang về những thành công nhất định cho đội bóng. Chưa kể, nhà Glazer vài năm qua cũng rất mạnh tay cho quá trình  mua sắm cầu thủ, khi mỗi kỳ chuyển nhượng mùa hè đều chi không dưới 150 triệu bảng.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.