Tỷ phú UAE hỏi mua Liverpool với giá cao chưa từng có

Tỷ phú Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nehayan
Tỷ phú Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nehayan
TPO - Theo Daily Mail, tỷ phú người Ả rập Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nehayan đã đưa ra đề nghị trị giá 2 tỷ bảng hỏi mua Liverpool nhưng bị tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) từ chối.

Daily Mail cho biết Sheikh Khaled là anh em họ với ông chủ của Man City, Sheikh Mansour. Tỷ phú người UAE này cùng một đối tác phía Trung Quốc đã tiếp cận tập đoàn sở hữu Liverpool, FSG từ cuối năm ngoái và đưa ra đề nghị đến 2 tỷ bảng (2,6 tỷ đô la Mỹ) hỏi mua CLB.

Đây là đề nghị cao chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Tuy vậy, FSG ngay lập tức từ chối. Tập đoàn của tỷ phú Mỹ, John W. Henry làm rõ ràng rằng họ không có ý định bán Liverpool với bất cứ giá nào.

Năm 2010, John W. Henry chỉ mất 280 triệu bảng để “thôn tính” Liverpool. Nếu chấp nhận đề nghị của Sheikh Khaled, tỷ phú người Mỹ có thể lãi gấp 7 lần.

Tỷ phú UAE hỏi mua Liverpool với giá cao chưa từng có ảnh 1 Ông chủ Liverpool,  John W Henry (đứng giữa)
Thương vụ mua bán CLB lớn nhất hiện nay vẫn thuộc về Man Utd cho dù nó đã diễn ra từ năm 2005. Ở thời điểm đó, gia đình nhà Glazers đã phải huy động đến 790 triệu bảng để mua đứt đội chủ sân Old Trafford. Ngay sau khi Daily Mail tiết lộ vụ việc, đại diện của FSG lập tức lên tiếng bác bỏ việc đàm phán, định giá với tỷ phú người UAE. Theo người đại diện này, FSG nhấn mạnh họ không bao giờ bán Liverpool nhưng sẵn sàng mở cửa cho một số nhà đầu tư vào CLB. Hiện tại, Liverpool đang được định giá hơn 2 tỷ bảng và nằm trong top 10 các CLB trị giá cao nhất thế giới. Các bước tiến lớn trên sân cỏ, bao gồm việc lọt vào chung kết Champions League và chiêu mộ các tân binh đắt giá giúp giá trị đội bóng này tăng mạnh sau mùa giải vừa qua.
MỚI - NÓNG