U15 Việt Nam hạ Thái Lan, lên ngôi vô địch Đông Nam Á

U15 Việt Nam hạ Thái Lan để giành ngôi vô địch ngay trên đất Thái. Ảnh: Vnexpress.
U15 Việt Nam hạ Thái Lan để giành ngôi vô địch ngay trên đất Thái. Ảnh: Vnexpress.
TPO - Ở trận chung kết chiều nay, U15 Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Thái Lan sau loạt sút luân lưu (4-2), để lên ngôi vô địch giải U15 Đông Nam Á 2017. Trước đó, hai đội hòa nhau không bàn thắng trong 80 phút thi đấu chính thức.

Giải U15 Đông Nam Á 2017 diễn ra tại thành phố Chonburi của Thái Lan. Với tư cách là chủ nhà, U15 Thái Lan đã chơi tuyệt hay, khi toàn thắng 4 trận vòng bảng. Vào bán kết, họ thắng tối thiểu 1-0 trước U15 Malaysia. Trong khi đó, U15 Việt Nam cũng chẳng kém cạnh khi toàn thắng 4 trận vòng bảng và hạ U15 Australia 2-0 ở bán kết.

Trận chung kết U15 Đông Nam Á 2017 giữa U15 Thái Lan và U15 Việt Nam chính là trận cầu được chờ đợi nhất. Phận làm khách, nhưng các cầu thủ Việt Nam mới là đội nhập cuộc tốt hơn, khi tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Rất tiếc là Nguyên Hoàng đã dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U15 Thái Lan.

Sau những phút khởi đầu không như ý, U15 Thái Lan đã giành lại thế trận và tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm, buộc U15 Việt Nam phải lui về chơi phòng ngự-phản công. Sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và những pha ra vào hơp lý của thủ thành Duy Dũng đã giúp U15 Việt Nam giữ trắng lưới trong 40 phút hiệp 1 trước sức ép từ đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, U15 Thái Lan chủ động gia tăng sức ép về phía khung thành của U15 Việt Nam. Nhưng cũng như hiệp 1, họ vấp phải một hàng thủ chơi tập trung và quả cảm.  80 phút thi đấu chính thức của trận chung kết khép lại với bảng tỷ số câm lặng, buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng bại.

Trong loạt sút luân lưu may rủi, U15 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-2, giành chức vô địch giải U15 Đông Nam Á 2017. Điểm nhấn của loạt luân lưu chính là sự xuất sắc của thủ thành Duy Dũng, khi cản phá thành công 2 quả sút 11m của U15 Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.