U18 Việt Nam có nguy cơ bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì?

U18 Việt Nam có nguy cơ bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì?
TPO - Trận hoà 0-0 với U18 Thái Lan hôm qua khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mất quyền tự quyết. Tuyển U18 Việt Nam đứng trước khả năng rất cao bị loại sớm ngay từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á.

Các cuộc đối đầu giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam thời gian gần đây thường diễn ra căng thẳng ở mọi cấp độ, từ chính thức tới giao hữu. Trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Thái Lan trên sân Thống Nhất hôm qua cũng không ngoại lệ. 

Trong cả trận đấu, trọng tài chính thường xuyên phải cắt còi để nhắc nhở cầu thủ đôi bên sau những tình huống vào bóng quyết liệt quá mức, thậm chí thô bạo. Điển hình như phút 25, Xuân Bình tung người sút bóng nhưng lại trúng người cầu thủ U18 Thái Lan.

Tới phút 43, sau một tình huống tranh chấp bóng, số 13 Phatthaphon của U18 Thái Lan đã sút thẳng bóng vào Kim Nhật. Nếu trước đó chưa bị 1 thẻ vàng, Phatthaphon chắc chắn sẽ bị nhận thẻ với phản ứng xấu xí trên. Anh chỉ bị trọng tài nhắc nhở. 

Sự quyết liệt của cầu thủ hai đội tiếp tục trong hiệp 2. Phút 48, số 11 Nguyên Hoàng của U18 Việt Nam đã đạp cầu thủ U18 Thái Lan sau khi bị phạm lỗi từ phía sau. Xô xát suýt xảy ra nếu không có sự can thiệp của trọng tài, trong lúc cầu thủ 2 đội đã bắt đầu lao vào nhau. Vẫn biết sự ganh đua giữa Việt Nam và Thái Lan những năm qua rất căng thẳng, nhưng những hình ảnh nói trên rất không đẹp ở một giải đấu cấp độ trẻ. 

Trở lại với chuyên môn trận đấu, trước cuộc chạm trán với U18 Việt Nam, U18 Thái Lan đã chính thức bị loại. Mặc dù vậy, các cầu thủ U18 Thái Lan không hề có dấu hiệu giữ chân. Trong hiệp 1, thế trận diễn ra giằng co, nhưng không bên nào tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm. U18 Thái Lan nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (52% tính tới phút 40), và thường tập trung đánh vào 2 biên. Trong khi đó, các miếng tấn công của U18 Việt Nam khá rời rạc, không có “mảng miếng” rõ nét. 

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao, và cơ hội hai đội tạo ra cũng nhiều hơn. Theo thống kê, U18 Thái Lan có 4 cơ hội nguy hiểm, trong đó phải kể tới tình huống Guntapon dứt điểm từ cự li 5m trong vòng cấm, nhưng bóng đi trúng mặt thủ môn Y Eli Nie ra ngoài. Trong khi đó, U18 Việt Nam cũng có một vài tình huống nguy hiểm, nhưng cả Xuân Tạo và Kim Nhật đều không tận dụng thành công.

Hoà 0-0 với Thái Lan ở loạt thứ 4 hôm qua, U18 Việt Nam chỉ giành được 7 điểm sau 4 trận đấu, đứng thứ 3 ở bảng B giải U18 Đông Nam Á. Trong khi đó, ở bảng đấu này, U18 Australia và U18 Malaysia cùng được 9 điểm.

"Tất cả những gì chúng tôi đánh giá về Thái Lan trước trận này hoàn toàn đúng. Họ vẫn là một đội bóng mạnh. U18 Việt Nam có được những cơ hội nhưng tận dụng không thành công. Đó là vấn đề lớn mà chúng tôi chưa khắc phục được”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết trong cuộc họp báo sau trận hòa không bàn thắng với U18 Thái Lan.

Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mất quyền tự quyết và đứng trước khả năng bị loại rất cao. Ở lượt trận cuối, U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Campuchia, U18 Australia gặp U18 Singapore, còn U18 Malaysia gặp U18 Thái Lan. U18 Việt Nam sẽ phải thắng U18 Campuchia, đồng thời chờ U18 Australia hoặc U18 Malaysia thua.

“Trên lý thuyết, U18 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp. Chúng tôi không trông chờ kết quả trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia, hay trận Australia-Singapor ở lượt trận cuối. U18 Việt Nam cần phải tập trung hết sức cho trận cuối gặp U18 Campuchia với mục tiêu lấy trọn 3 điểm. Việc có được đi tiếp hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố", HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.