U18 Việt Nam với kỳ vọng 'phù thủy trắng' Philippe Troussier

HLV Philippe Troussier ảnh: GOAL
HLV Philippe Troussier ảnh: GOAL
TP - Chiến lược gia kỳ cựu người Pháp Philippe Troussier trở thành tân HLV trưởng của U18 Việt Nam tại Vòng loại U19 châu Á 2020 và xa hơn là hiện thực hóa giấc mơ đưa lứa cầu thủ trẻ này hướng đến World Cup 2030.

Ông Troussier năm nay 64 tuổi, nổi tiếng với biệt danh “phù thủy trắng” từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia. Thành tích ấn tượng nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông là dẫn dắt Nam Phi giành vé dự World Cup 1998 và giúp Nhật Bản vào đến vòng 16 đội tại World Cup 2002. Ông đã có 36 năm kinh nghiệm trong sự nghiệp cầm quân, từng huấn luyện 20 đội bóng trên khắp thế giới.

Cuối năm 1998, ông Philippe Troussier được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng ĐT Nhật Bản. Đây chính là thời điểm ông thể hiện được tài năng của mình khi dẫn dắt “Samurai Xanh” vô địch Asian Cup 2000, giành á quân Confederations Cup năm 2001, vào tới vòng 16 đội World Cup 2002. Ông cũng đã đưa Olympic Nhật Bản vào tới tứ kết môn bóng đá nam tại Olympic Sydney 2000. Ông đã được nhận giải thưởng “HLV xuất sắc nhất châu Á năm 2000” từ AFC.

Hiện tại, ông Troussier đang là GĐKT của PVF, với vai trò cố vấn chuyên môn nhằm phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam. Theo kế hoạch, HLV Philippe Troussier sẽ triệu tập 30 cầu thủ lên ĐT U18 Việt Nam vào ngày 12/9 tới đây. Toàn đội sẽ đóng quân tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF để chuẩn bị cho Vòng loại U19 Châu Á 2020 diễn ra tại Vũng Tàu vào tháng 11 tới. Tại giải đấu này, U18 VN sẽ lần lượt gặp Mông Cổ (6/11), Guam (8/11) và Nhật Bản (10/11).

Ông Troussier từng đề nghị VFF muốn nuôi dưỡng và phát triển tài năng U19 thì không có con đường nào khác hoặc tập hợp họ thành một đội bóng riêng biệt đầu tư có chiều sâu cho tranh tài ở sân chơi trong nước như kiểu Malaysia và Singapore từng làm hoặc tăng viện cho các đội hạng nhất, hạng nhì với điều kiện các tài năng này phải được thi đấu thường xuyên.

Rất nhiều người ngạc nhiên khi HLV Philippe Troussier một nhà cầm quân từng tham dự World Cup lại dẫn dắt một đội tuyển trẻ Việt Nam. Ai cũng nghĩ rằng rất khó để với tới nhà cầm quân người Pháp.

Nhưng đó có thể cũng là một quyết định đầy tính toán của HLV Philippe Troussier. Bởi muốn thực hiện giấc mơ lớn cùng bóng đá Việt Nam thì ông phải lăn lộn vào thực tế, dẫn dắt những đội bóng trẻ, giúp họ gặt hái những thành công.

Sau thời gian gắn bó với PVF, ông Philippe Troussier đã có thêm ít nhiều hiểu biết về bóng đá trẻ Việt Nam. Ông được kỳ vọng sẽ giúp U18 Việt Nam đạt được nhiều thành công trong thời gian tới, qua đó cung cấp thêm nhiều gương mặt trẻ chất lượng cho U23 và ĐTQG Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.