U18 Việt Nam vùi dập Indonesia, độc chiếm ngôi nhất bảng

U18 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U18 Indonesia. Ảnh: Zing
U18 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U18 Indonesia. Ảnh: Zing
TPO - Ở loạt trận chiều này, U18 Việt Nam đã đánh bại các cầu thủ trẻ Indonesia với tỷ số đậm 3-0 để mở toang cánh cửa vào vòng bán kết giải bóng đá U18 Đông Nam Á.
Trước lượt trận thứ 3 bảng B giải U18 Đông Nam Á 2017, U18 Indonesia đã gây ấn tượng mạnh khi thắng chủ nhà U18 Myanmar 2-1 và hủy diệt U18 Philippines 9-0. HLV Indra Sjafri rất tự tin đội nhà sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi đụng U18 Việt Nam. Nhà cầm quân này khẳng định, ông đã nắm rõ đối thủ và có cách để giúp các học trò giành trọn vẹn 3 điểm, đồng thời nhắc lại mình cùng U19 Indonesia đánh bại U19 Việt Nam của lứa Công Phượng tại chung kết giải U19 Đông Nam Á 2014.

Tuy nhiên, những diễn biến trên sân đã không diễn ra như những gì HLV Indra Sjafri mong muốn. Ở thế bị đánh giá thấp hơn, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định cho các học trò triển khai lối chơi phòng ngự phản công, áp sát liên tục. Chính lối chơi này khiến U18 Indonesia dù cầm nhiều bóng hơn, chơi thanh thoát hơn, nhưng không thể tạo ra ra nhiều cơ hội ăn bàn. Theo chiều ngược lại, các đường phản công của U18 Việt Nam luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm.

Phút thứ 41, từ sai lầm của hàng thủ U18 Indonesia, Văn Nam dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U18 Việt Nam. Và chỉ 4 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0 cho U18 Việt Nam. Từ cánh trái, Văn Luân treo bóng vào vòng cấm cho Lê Văn Nam đánh đầu tung lưới đội bạn.

Dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 giúp U18 Việt Nam càng có lý do để chơi phòng ngự phản công trong hiệp 2. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có được bàn thắng thứ 3. Từ quả phạt góc của đồng đội, Việt Anh đã bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa. Trong khi đó, U18 Indonesia đành bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Thắng chung cuộc 3-0, U18 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B, có 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +15. Phía trước thầy trò Hoàng Anh Tuấn còn trận đấu với chủ nhà U18 Myanmar, nhưng có thể khẳng định, vé bán kết đã nằm chắc trong tay đội bóng áo đỏ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.