U19 Việt Nam cần được đầu tư mạnh hơn

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá. Ảnh: Như Ý
Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá. Ảnh: Như Ý
TP - Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, HLV các đội bóng của Việt Nam đều cho rằng, U19 Việt Nam cần nhận được sự đầu tư mạnh hơn để có thể phát triển vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

“Tôi cho rằng cái được lớn nhất U19 Việt Nam tạo nên là không khí bóng đá sôi động nhiều năm rồi chúng ta chưa được thấy. Còn về chuyên môn, chúng ta hoàn toàn có quyền đặt hy vọng vào lứa cầu thủ này. Từ lâu đến giờ chúng ta mới có lứa cầu thủ có thể thi đấu ngang ngửa với những đội bóng ở tầm châu lục như Nhật Bản. Theo tôi VFF cần có sự đầu tư mạnh hơn để các cầu thủ có thể phát huy tối đa khả năng”-HLV trưởng CLB SLNA Nguyễn Hữu Thắng nói.

Nhận xét về trận đấu của U19 Việt Nam với U19 Nhật Bản, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng đội bóng của HLV Guillaume Graechen đã thi đấu ngang ngửa với đối phương.

“Cơ hội chia đều cho cả 2 đội. Có thể thấy là ở trận này, hàng phòng ngự của chúng ta đã chơi rất tốt, hạn chế được tối đa sức tấn công của U19 Nhật Bản. Ở trận đấu trước với họ, cự li đội hình của U19 Việt Nam không tốt, để lộ nhiều khoảng trống nhưng trong trận này, các điểm yếu trên đã được khắc phục.

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn cho thấy họ nhỉnh hơn chúng ta một chút về đẳng cấp. Họ chớp thời cơ tốt hơn và cũng phòng ngự rất chặt chẽ khiến cho các cầu thủ tấn công của U19 Việt Nam như Công Phượng không có nhiều khoảng trống”-ông Thắng đánh giá.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tỏ ra ấn tượng với Công Phượng và đặc biệt là Xuân Trường. Theo ông Thắng, Xuân Trường có thể hình tốt, nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Đây là những cầu thủ có tiềm năng để vươn lên tầm châu lục.

Cùng nhận định trên, cựu HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc cho rằng, so với lần gặp cách đây ít ngày, U19 Việt Nam đã có sự tiến bộ, đặc biệt là hàng phòng ngự. “Đội chơi chắc chắn, bản lĩnh hơn. Tôi cho rằng điểm đáng ghi nhận là các cầu thủ đã giữ được sự tự tin khi phải thi đấu trước các đối thủ mạnh của châu lục. Đây là yếu tố rất quan trọng để U19 Việt Nam rèn được bản lĩnh, vượt qua các đối thủ trong khu vực”.

Hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, Việt Nam cần thiết phải có thêm 3-4 cơ sở đào tạo như học viện HA.GL. “Nói gì thì nói, đội hình U19 Việt Nam hiện nay đa số là các cầu thủ thuộc học viện HA.GL. Chúng ta cần nhân rộng mô hình đào tạo của HA.GL thì bóng đá Việt Nam mới đủ cơ sở để phát triển”-ông Thắng cho biết.

MỚI - NÓNG