U19 Việt Nam đả bại đội bóng của Frank Rijkaard

U19 Việt Nam đả bại đội bóng của Frank Rijkaard
Ở giao hữu với đội bóng của Học viện Montverde (Mỹ), thầy trò U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-2. Đây là trận thắng đầu tiên của đội trong chuyến du đấu tại Bỉ.

Đáng chú ý, Đại sứ bóng đá của học viện Montverde là cựu ngôi sao Hà Lan Frank Rijkaard. Sau trận giao hữu, cựu cầu thủ này đã đánh giá khá cao U19 Việt Nam.

“Đây là một trận đấu hay, giàu tính cạnh tranh. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu tốt. Rất khó cho tôi để có thể đánh giá chính xác về họ bởi tôi không biết rõ về họ. Tôi không có đủ thông tin, không biết họ bao nhiêu tuổi. Nhưng nếu họ ở trình độ từ 16 tới 18 thì trình độ của họ là rất tốt. Tôi ấn tượng nhất với cầu thủ số 12 (Phạm Trùm Tỉnh - PV). Trong hiệp một, cậu ấy đã thi đấu rất hiệu quả.,” Frank Rijkaard cho biết.

Trong trận đấu này, cùng với Thanh Tùng và Văn Quý bị chấn thương nên không được HLV Guillaume Graechen sử dụng, hàng phòng ngự của đội cũng bị xáo trộn khi Duy Mạnh được xếp đá trung vệ. Trong khi đó, ở phía trên, dù Công Phượng không đạt phong độ cao nhưng Lâm Ti Phông đã có một ngày thi đấu chói sáng.

Học viện Montverde là đội có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng Lâm Ti Phông đã ghi bàn san bằng tỷ số cho U19 Việt Nam ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, với những sự điều chỉnh đội hình và tinh thần thi đấu thoải mái, U19 Việt Nam đã chơi tốt hơn hẳn và lấn lướt trước đối thủ.

Sau khi Lâm Ti Phông ghi bàn thứ 2 đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1, đội Học viện Montverde đã kịp thời gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội nhanh chóng khép lại bởi Xuân Trường và cầu thủ vào sân thay người Đức Huy liên tiếp lập công để mang về chiến thắng chung cuộc 4-2 cho U19 Việt Nam.

Như vậy là sau 3 trận thua liên tiếp, U19 Việt Nam đã trở lại với mạch chiến thắng. Quan trọng hơn, dù đã có một số thay đổi về đội hình với lý do bất khả kháng nhưng U19 Việt Nam vẫn chơi tốt và ghi được đến 4 bàn thắng.

Theo Theo Thể thao Văn hóa
MỚI - NÓNG