U19 Việt Nam đá có đẹp?

Hồ Minh Dĩ ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với U19 UAE. Anh là một trong những cầu thủ U19 VN được trang web AFC đánh giá cao về kỹ thuật và tinh thần chiến đấu. Ảnh: AFC.com
Hồ Minh Dĩ ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với U19 UAE. Anh là một trong những cầu thủ U19 VN được trang web AFC đánh giá cao về kỹ thuật và tinh thần chiến đấu. Ảnh: AFC.com
TP - Đang thi đấu khá tốt ở VCK U19 châu Á, nhưng đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn bị chỉ trích, với lý do thi đấu “không đẹp”, phải nhận nhiều thẻ phạt. Có thật U19 Việt Nam xấu xí đến thế?

Cụ thể như ở trận hòa 1-1 với UAE tối 17/10, U19 Việt Nam phải nhận 4 thẻ vàng, thủ quân Trọng Đại bị truất quyền thi đấu (2 thẻ vàng). Những người có quan điểm chỉ trích U19 Việt Nam không nhiều, nhưng theo lời một quan chức LĐBĐVN (VFF) hôm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ vẫn khá tâm tư. Lý do bởi, “đội đang làm nhiệm vụ ở châu lục, đối thủ nào cũng mạnh nhưng cầu thủ không cảm thấy được ủng hộ”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên lối chơi của U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn bị mang ra để “mổ xẻ”. Ở giải U19 Đông Nam Á mới diễn ra hồi tháng 9 tại Hà Nội, ông Tuấn cũng từng bị “xoay” quanh vấn đề này. Khi đó, khá nhiều ý kiến đã so sánh U19 Việt Nam hiện nay với lứa U19 hồi năm 2014, nòng cốt là những cầu thủ xuất thân từ Học viện bóng đá HA.GL-Arsenal-JMG, như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó đã trả lời với đại ý, quan điểm về vẻ đẹp là khác nhau, nhưng ở đâu cũng đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là chiến thắng.

Nhắc chuyện này lại nhớ việc, bóng đá Việt Nam một thời từng đặt mục tiêu chơi đẹp lên hàng đầu. Nguồn cảm hứng chính là màn trình diễn như mơ của lứa 1 Học viện HA.GL ở các giải đấu trẻ. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt ở V.League sau đó, khi bầu Đức đưa toàn bộ quân số trẻ lên đội 1, lại dẫn tới hệ quả khác. 

Sau liên tiếp những thất bại, phần đông nhận ra rằng đội bóng phố Núi ít về tuổi đời, non về kinh nghiệm trước các đối thủ “già rơ”. Không ít người từng ủng hộ lối chơi đẹp mắt của HA.GL bắt đầu chuyển qua “xui” các cầu thủ con cưng của bầu Đức học đá xấu. Xấu ở đây là phải biết tiểu xảo, phạm lỗi khi cần thiết.

Về chuyện này, rất nhiều HLV bóng đá trong nước khi chia sẻ đều thừa nhận rằng, quá trình huấn luyện không người thầy nào xúi cầu thủ của mình thi đấu thô bạo, triệt hạ đồng nghiệp. Nhưng cầu thủ thường “nằm lòng” bài học về việc biết chơi tiểu xảo, phạm lỗi khi cần thiết, miễn sao hướng tới chiến thắng cho đội. Chuyện không công khai bởi thoạt tiên nghe phản cảm, nhưng lại phổ biến trong giới bóng đá.

Qua 2 mùa giải tham dự V.League, một thực tế thấy rõ là cầu thủ HA.GL nay đã dày dạn kinh nghiệm hơn, hoặc theo một nghĩa trần trụi khác, đã bắt đầu quen với các chiêu trò tiểu xảo ở V.League, cũng biết “chơi” lại đối phương khi cần. Phạm lỗi phải nhận thẻ vàng, thẻ đỏ là bình thường, “câu giờ” hoặc các ngón nghề tiểu xảo khác cũng có.

 HA.GL có lúc nằm trong tốp các đội bóng nhận nhiều thẻ phạt nhất ở V.League. Những người hiểu việc không ai trách cầu thủ HA.GL “đổi màu”, mà đơn giản hiểu đây là sự phát triển bình thường trong môi trường có sức cạnh tranh lớn. 

Về lối chơi, HA.GL vẫn giữ nguyên lối đá ban bật nhỏ, phối hợp nhuần nhuyễn giữa các vị trí. Nhiều HLV ở V.League phải thừa nhận rằng, thi đấu với HA.GL nay đã khó khăn hơn nhiều so với mùa giải đầu tiên.

Trở lại với tuyển U19 Việt Nam, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đang có nhiều cơ hội để giành vé vào tứ kết châu Á, hướng tới cơ hội tham dự VCK U20. Ngay cả khi không đạt được mục tiêu trên, thì các cầu thủ U19 Việt Nam trên thực tế đã nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia. 

Thực tế theo thống kê, số lần phạm lỗi của U19 Việt Nam khi gặp UAE là không hơn bao nhiêu so với đối thủ. Tình huống bị phạt thẻ vàng thứ 2 của Trọng Đại cũng rất khó để đánh giá, thậm chí không ít ý kiến cho rằng trọng tài đã quá nặng tay với tình huống cản phá của Trọng Đại. Những chỉ trích phần nhiều cảm tính có thể khiến nhụt ý chí của một tập thể đang gắng sức vì nhiệm vụ chung.

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đang có nhiều cơ hội để giành vé vào tứ kết châu Á, hướng tới cơ hội tham dự VCK U20. Ngay cả khi không đạt được mục tiêu trên, thì các cầu thủ U19 Việt Nam trên thực tế đã nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia.

MỚI - NÓNG