U19 Việt Nam: Đẹp mắt nhưng chưa hiệu quả

Trước giải, HLV Graechen tuyên bố U19 Việt Nam ngoài đá đẹp để cống hiến khán giả, sẽ đá hiệu quả để có thành tích cao nhất. Nhìn lại 2 trận đã qua, dường như thầy trò HLV Guillaume mới hoàn thành được một nửa nhiệm vụ.
U19 Việt Nam: Đẹp mắt nhưng chưa hiệu quả ảnh 1

Công Phương bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Phải lâu lắm rồi người hâm mộ Việt Nam mới lại được sống trong bầu không khí lễ hội của bóng đá. Những ngày qua, cơn sốt U19 Việt Nam đã được đẩy lên đỉnh điểm, nhưng phía trước vẫn còn 2 trận quyết chiến nữa của các cầu thủ U19 Việt Nam, hứa hẹn tọa nên nhiều cảm xúc thăng hoa.

Sân Thống Nhất hồi đầu năm và giờ là sân Mỹ Đình không còn một chỗ trống trên khán đài là một lời khẳng định sức hút của U19 Việt Nam quá lớn. Lối chơi máu lửa, không toan tính, vì màu cờ sắc áo của thầy trò HLV Guillaume Graechen đã ghi điểm lớn với người hâm mộ. 

Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, sự thành công của đội tuyển trẻ như U19 Việt Nam, cần phải cho thấy sự tiến bộ và cuối cùng là những thành tích để khẳng định sức mạnh với các đối thủ, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Nói về thành tích, có lẽ chưa có gì đảm bảo với đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại, bởi thẳng thắn mà nói, chúng ta vẫn chỉ ở mức ngang tầm (thậm chí thấp hơn) các đội bóng khu vực như U19 Thái Lan, U19 Myanmar.

Thực tế, qua những giải đấu khu vực U19 Việt Nam tham dự, chúng ta 2 lần chỉ về nhì. Nếu như ngôi Á quân tại giải U19 Đông Nam Á 2013 chúng ta đổ lỗi cho trọng tài hay lối chơi rắn của đối thủ U19 Indonesia, thì thất bại trong trận chung kết với U19 Myanmar, chúng ta không có gì để mà nói. Còn lần chạm trán với các đối thủ tầm châu lục, thế giới tại cúp TP.HCM hồi đầu năm, U19 Việt Nam đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu, thua tan tác trước U19 Nhật Bản với 7 bàn không gỡ.

Nói dài dòng như thế để thấy, trình độ, đẳng cấp của U19 Việt Nam vẫn chưa có gì nổi trội so với các đối thủ cùng trang lứa trong khu vực. Và trên hết, U19 Việt Nam cần cải thiện thêm nhiều vấn đề, ngay tại giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra trên sân nhà.

Ở trận thắng U19 Australia, nếu như cột dọc không cứu thua, nếu như Công Phượng không thi đấu xuất thần, U19 Việt Nam chưa chắc giành được 1 điểm. Còn ở trận gặp U19 Nhật Bản tối qua, có thời điểm U19 Việt Nam chơi hoàn toàn áp đảo đối thủ, nhưng khi cần sự hiệu quả, cụ thể là bàn thắng, thì lại không có.

Trong khi đó, người Nhật Bản đã dạy cho chúng ta một bài học rằng, không chỉ cứ tấn công đẹp mắt là có thể thu được kết quả. U19 Nhật Bản đá như trận với U19 Australia, khi cần bàn thắng là có và mục đích cuối cùng là chiến thắng luôn được hoàn thành.

Nhìn lại lối chơi của U19 Việt Nam, chúng ta đã khá rườm rà trong những pha phối hợp, một số cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn lại có xu hướng chơi cá nhân.

Còn ở hàng thủ mới thực sự để lại nỗi lo lớn. Kỹ năng phòng ngự từ xa của U.19 VN không tốt vì thiếu một tiền vệ chuyên về đánh chặn, phòng ngự từ xa nên khi đối phương tấn công nhanh hay thực hiện dứt điểm từ ra thì các hậu vệ thiếu người hỗ trợ.

Tấn công hay nhưng thủ dở, U19 Việt Nam đã phải nhận thất bại trước U19 Nhật Bản. Nhiều người nói rằng, nếu đối thủ có đội hình mạnh nhất trong trận đấu này, chắc chắn U19 Việt Nam sẽ thua đậm hơn nữa.

Phát biểu trong buổi họp báo tối qua, HLV Guillaume Graechen cho rằng các cầu thủ đã chơi mạnh mẽ, có nhiều cơ hội. So với trận trước U19 Việt Nam có kỹ thuật đảm bảo, tuân thủ chiến thuật và các cầu thủ biết cách vượt qua tâm lý sau trận thua đậm hồi đầu năm.

U19 Việt Nam có tiến bộ, nhưng hãy nhìn U19 Myanmar tiến bộ còn nhanh hơn chúng ta. Kể cả khi U19 Việt Nam vượt qua U19 Myanmar ở trận bán kết tối mai, cũng không thể khẳng định vị thế số 1 ở sân chơi khu vực. U19 Việt Nam vẫn còn phải cải thiện nhiều, trong đó cần phải biết cách chơi hiệu quả hơn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.