U19 Việt Nam đứng lên sau thất bại

ĐT U19 Việt Nam (giữa) cần vượt qua nỗi buồn thất bại ở trận chung kết U19 Đông Nam Á để thi đấu tốt tại vòng loại U19 châu Á. Ảnh: VSI
ĐT U19 Việt Nam (giữa) cần vượt qua nỗi buồn thất bại ở trận chung kết U19 Đông Nam Á để thi đấu tốt tại vòng loại U19 châu Á. Ảnh: VSI
TP - Đạt được mục tiêu đề ra là vào đến trận chung kết, nhưng U19 Việt Nam đã để thua người Thái với tỷ số 0-6 ở trận cuối cùng, đành chấp nhận lần thứ ba liên tiếp giành HCB giải U19 Đông Nam Á.

Khoảng cách còn xa

U19 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2015 với 5 trận thắng, 1 trận thua trước Thái Lan trong trận chung kết. Toàn đội ghi được 14 bàn và để lọt lưới 6 bàn đều trong trận chung kết.

Đội U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn tập hợp cầu thủ từ 8 lò đào tạo khác nhau như PVF, HAGL, Viettel, Bình Dương, Long An... Đội chỉ có hơn một tháng chuẩn bị với 6 trận đấu giao hữu với các đối thủ dưới cơ. Còn U19 Việt Nam trước đây có nòng cốt là cầu thủ Học viện HAGL đã ăn tập với nhau 6 năm trời, nên thể hiện được lối chơi gắn kết, nhuần nhuyễn và đẹp mắt. Nhưng U19 Việt Nam hiện tại thua đậm trong trận chung kết là điều đáng tiếc.

Nhưng xét cho cùng, các đội tuyển quốc gia của Thái Lan chơi theo một chiến lược được hoạch định rõ ràng, có sự tiếp nối giữa các thế hệ cầu thủ. Trong khi bóng đá Việt Nam không được như vậy, mà đời HLV nào thì cũng mãi chạy theo thành tích!

Thất bại của U19 Việt Nam là dấu hỏi lớn cho những người chịu trách nhiệm chuyên môn ở VFF. Bộ phận chuyên môn của VFF đã làm những gì để chuẩn bị cho U19 Việt Nam tham dự giải đấu này?

Bao nhiêu năm trời, Việt Nam còn loay hoay với việc làm thế nào để đứng đầu khu vực Đông Nam Á hay vươn ra tầm châu lục thì bóng đá Thái Lan thường xuyên vô địch những giải đấu của Đông Nam Á và còn tranh đua ngang ngửa với các đội ngoài châu lục.

Thành công của bóng đá U19 Thái Lan là điều không bất ngờ bởi họ hơn hẳn bóng đá Việt Nam về nền tảng. Trước khi lên ngôi ở giải U19 Đông Nam Á, Thái Lan đã thâu tóm danh hiệu ở giải U16, U23 ở SEA Games, AFF Cup với ĐTQG và cả đội tuyển nữ.

Kỳ vọng ở sân chơi châu lục?

Sau thất bại, toàn đội U19 Việt Nam đã tạm quên nỗi đắng cay để hướng đến phía trước. Thất bại trước U19 Thái Lan sẽ giúp các cầu thủ U19 Việt Nam trưởng thành, bản lĩnh hơn. Ông Hoàng Anh Tuấn, HLV trưởng U19 Việt Nam khẳng định, U19 Việt Nam coi thất bại là bài học sâu sắc để đứng dậy mạnh mẽ hơn, nhằm chuẩn bị cho tương lai.

Sau giải U19 Đông Nam Á vừa kết thúc, U19 Việt Nam sẽ không được nghỉ ngơi mà tiếp tục trở về Trung tâm đào tạo trẻ VFF để luyện quân chuẩn bị cho Vòng loại giải U19 châu Á 2016 diễn từ 28/9 tới 6/10/2015, tại Myanmar. Theo kết quả bốc thăm chia bảng tại vòng loại, U19 Việt Nam nằm ở bảng F cùng Myanmar (chủ nhà), Hong Kong-Trung Quốc, Brunei và Đông Timor. Các đội nhất và nhì xuất sắc nhất sẽ được vào vòng chung kết tổ chức tại Bahrain trong năm 2016.

Đây được xem là một bảng đấu tương đối dễ dàng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Để giành được vé dự VCK, U19 Việt Nam sẽ phải giành vị trí đầu bảng chung cuộc hoặc ít ra cũng phải là đội xếp thứ 2 xuất sắc nhất. Cuộc tìm kiếm vé tham dự sân chơi châu lục cũng là cái đích thực sự mà U19 Việt Nam cần phải chứng tỏ mình sau thất bại.

Dù thua trận chung kết, nhưng sau những gì đã thể hiện ở giải vô địch U19 Đông Nam Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được đánh giá cao cho cơ hội có mặt ở sân chơi châu lục. Nếu có được thành công ở vòng đấu loại này, U19 Việt Nam phần nào sẽ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

U19 Thái Lan hơn U19 Việt Nam toàn diện không chỉ về chuyên môn mà bản lĩnh thi đấu. Ông Hoàng Anh Tuấn, HLV trưởng của U19 Việt Nam cho rằng Việt Nam cần nhiều hơn nữa những trung tâm đào tạo trẻ thật tốt mới có hy vọng đánh bại được người Thái.

MỚI - NÓNG