U19 Việt Nam ngắm ngôi vô địch giải Đông Nam Á

Quang cảnh lễ công bố nhà tài trợ VCK U19 Đông Nam Á 2016 ở trụ sở VFF chiều 8/9.
Quang cảnh lễ công bố nhà tài trợ VCK U19 Đông Nam Á 2016 ở trụ sở VFF chiều 8/9.
TPO - Sau 3 mùa giải liên tiếp gần đây đều về nhì, U19 Việt Nam đang đặt quyết tâm cực lớn ở VCK U19 Đông Nam Á 2016, khi được thi đấu trên sân nhà.

14h30 hôm nay 8/9, LĐBĐVN (VFF) đã công bố nhà tài trợ đồng hành với VCK U19 Đông Nam Á 2016. Theo đó, ngân hàng Vietcombank trở thành đối tác chính thức gắn tên với giải đấu. 

Theo kế hoạch, giải sẽ khai mạc vào ngày 11/9 tới bằng trận đấu giữa chủ nhà U19 Việt Nam và U19 Singapore. Qua ba giải liên tiếp gần đây, U19 Việt Nam đều giành vị trí Á quân. 

Năm 2014 là giải đấu sôi động nhất khi giải cũng được tổ chức tại Hà Nội. U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL-Arsenal-JMG như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đã thi đấu rực lửa, tiến vào trận chung kết và chỉ chịu thua trước U19 Nhật Bản. 

Trước và sau giải đấu trên, U19 Việt Nam còn 2 lần đoạt vị trí Á quân nữa. Sau 3 lần liên tiếp về nhì, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đặt quyết tâm rất lớn ở giải năm nay. 

Tại lễ công bố nhà tài trợ chiều nay, VFF cũng cho biết đã đặt chỉ tiêu với U19 Việt Nam là vào tới trận chung kết. Theo TTK Lê Hoài Anh, đây là mục tiêu để các cầu thủ U19 Việt Nam phấn đấu. 

Cho tới hôm nay, hầu hết các đội tuyển tham dự giải đều đã có mặt tại Hà Nội. Tuyển U19 Úc được đánh giá là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch, tiếp theo là U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. 

Được biết, các đội đều được VFF bố trí ở tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và khách sạn trong thành phố. Công tác phục vụ các đội được VFF chuẩn bị chu đáo, tận tình. 

Liên quan đến việc sân vận động Hàng Đẫy bị nứt ở một vài khu vực như phản ánh của báo chí mới đây, TTK Lê Hoài Anh cho hay các điểm nứt, gãy đều không liên quan đến kết cấu sân vận động nên không gây nguy hiểm. VFF đã khảo sát kỹ lưỡng và có phương án đảm bảo an toàn cho CĐV. 

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết thêm, giải đã được nhiều quốc gia trong khu vực quan tâm, liên hệ để mua bản quyền truyền hình. Trong nước, một số kênh truyền hình như HTV, VTC, FPT...đều đã làm việc để hợp tác phát sóng các trận đấu của giải. 

MỚI - NÓNG