U19 Việt Nam nhận tin vui từ Đông Triều

U19 Việt Nam nhận tin vui từ Đông Triều
Một tin vui với HLV Guillaume Graechen khi trung vệ Đông Triều đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đã sẵn sàng đá chính trong trận bán kết tối nay với U19 Myanmar.

Chiều qua, U19 Việt Nam có buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Như thường lệ, HLV Guillaume Graechen cho những cầu thủ đã ra sân trong trận trước đấy tập các bài hồi phục bằng bài chạy nhẹ vòng quanh sân. Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng với U19 Nhật Bản, nên cường độ tập luyện của các toàn đội ở mức vừa phải.

Thậm chí, các cầu thủ trụ cột chủ yếu chạy chậm và khởi động với bóng, trước khi kết thúc bằng các bài tập thả lỏng cơ thể. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị tập đá đối kháng và tham gia một số trò chơi để tạo tâm lý thoải mái trước trận bán kết.

Trong buổi tập này, trung vệ Đông Triều, hậu vệ phải Văn Sơn và thủ thành Văn Trường đã bắt đầu tham gia cùng cả đội. Như lời HLV Guillaume khẳng định, những cầu thủ trên sẽ trở lại trong trận bán kết giải U19 Đông Nam Á Nutifood Cup gặp Myanmar.

“Đông Triều và Văn Sơn sẽ thi đấu trước U19 Myanmar, một quyết định không hề dễ dàng cho tôi khi Xuân Hưng và Anh Thi đã thể hiện tốt ở trận đấu trước. Nhưng đó là tín hiệu tốt cho tương lai, khi có thêm nhiều lựa chọn chất lượng", HLV Graechen cho biết.

Nói về trận thua U19 Nhật Bản, HLV Graechen đã không quên nhắc lại cú panenka đẹp mắt ghi bàn thắng cho U19 Việt Nam. “Tôi đã không tin rằng Công Phượng dám mạnh dạn sút như vậy trước một sân vận động 40 ngàn khán giả. Để làm được điều đó, cậu ấy phải có một thần kinh rất tốt”, HLV Guillaume Graechen nói.

Đánh giá về trận đấu với U19 Nhật Bản, HLV Guillaume Graechen cho biết: “Những sai sót cá nhân là hậu quả từ sự suy giảm thể lực. Chúng ta có hai khoảng thời gian phải chạy theo bóng trong hiệp một và hiệp hai bởi chúng ta không cầm được bóng. Khí hậu cũng là yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của đội tuyển. Trong quá trình chuẩn bị, U19 VN vẫn còn những cột mốc để cải thiện thể lực. Chúng tôi còn nhiều bài tập về thể lực đã chuẩn bị từ trước”.

Về trận đấu gặp U19 Myanmar, HLV người Pháp cho biết: “Tôi nói lại U19 Myanmar là đội bóng tốt, có một HLV tốt và họ được chơi với nhau từ nhiều năm qua nên rất nhuyễn. Chúng ta không vượt trội nhưng cũng không thua kém U19 Myanmar, quan trọng là sự tự tin khi nhập cuộc và tránh lặp sai sót cá nhân, đặc biệt phải có sự hiệu quả trong tấn công”.

Theo ông Graechen, mấu chốt của U19 Việt Nam ở trận này sẽ nằm ở cách tiếp cận trận đấu cần phải thật tự tin, như trận gặp U19 Nhật Bản.

Chiến lược gia người Pháp cũng đã nói về trận bán kết còn lại của U19 Nhật Bản với U19 Thái Lan: “Trong một trận đấu, cơ hội cho hai đội là 50/50. Nhưng Nhật Bản vượt trội so với Thái Lan về thể lực và lối chơi tập thể. Ở chiều ngược lại, Thái Lan rất biết cách khắc chế lối chơi của người khác.

Thái Lan biết cách phá lối chơi của người khác, biết cách ngăn đối thủ xây dựng lối chơi. Điều đó luôn dẫn tới các trận đấu không gây hào hứng cho người hâm mộ. Điều đó đi ngược lại triết lý bóng đá của tôi. Nếu tôi cũng làm như họ, tôi không nghĩ rằng các trận đấu của tôi có thể thu hút 40 ngàn khán giả”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG