U19 Việt Nam phải dè chừng hàng công Myanmar

U19 Myanmar đang sở hữu hàng công rất mạnh.
U19 Myanmar đang sở hữu hàng công rất mạnh.
Không phải ngẫu nhiên U19 Myanmar ghi tới 4 bàn thắng vào lưới U19 Việt Nam trong trận chung kết giải U22 Đông Nam Á mới đây.

Dưới bàn tay huấn luyện của vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm như ông Gerd Zeise, U19 Myanmar đang thực sự trở thành một đối thủ vô cùng khó chịu với các đội bóng trong khu vực. Không chỉ có kỹ thuật cá nhân tốt, thể hình, thể lực có chiều sâu, lối chơi khoa học, bài bản, U19 Myanmar còn đặc biệt gây ấn tượng bởi khả năng săn bàn cực tốt. 

Nếu như U19 Việt Nam sở hữu những tài năng như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài, thì U19 Myanmar cũng có những chân sút đẳng cấp khu vực như Maung Maung Soe, Aung Thu, Chan Aung. Còn nhớ trận giao hữu vào đầu năm, U19 Myanmar từng gây sốc khi thắng U19 Nhật Bản bằng bàn thắng duy nhất Maung Maung Soe. Tiền vệ mang áo số 8 này cùng hai đồng đội Aung Thu, Chan Aung cũng là những cầu thủ có khả năng xuyên phá tốt.

Ba cầu thủ này đều lập công trong chiến thắng 4-3 của U19 Myanmar trước U19 Việt Nam trong trận chung kết U22 Đông Nam Á hồi tháng 8. Bộ ba chân sút Aung Thu (số 9), Maung Maung Soe (số 8) và Myo Ko Tun ghi đến 12 bàn. Họ cũng chính là tác giả 4 bàn thắng vào lưới U19 Việt Nam ở trận chung kết.

Trong 2 trận đấu tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á Nutifood Cup năm nay, U19 Myanmar ghi được 5 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 trước U19 Thái Lan và 3-0 trước U19 Indonesia (trong khi hàng công của U19 Việt Nam ghi được 3 bàn).

Theo thống kê, từ giải U22 Đông Nam Á tới thời điểm hiện tại, hàng công Myanmar đã ghi được tới 20 bàn trong 7 trận liên tiếp. Khoảng 3 bàn/trận là một con số cảnh báo với hàng thủ U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á.

Thực tế, hàng phòng ngự của U19 Việt Nam đã gặp rất nhiều vấn đề trong trận chung kết U22 Đông Nam Á trước đó. Chính HLV Greachen đã phải thừa nhận, một trong những điểm yếu nhất của U19 Việt Nam chính là hàng phòng ngự và nếu như không giải quyết được vấn đề này, sẽ rất khó khăn khi gặp đối thủ U19 Myanmar.

Hình ảnh của U19 Myanmar tỏ ra tinh quái, bản lĩnh không khác gì U19 Nhật Bản đã thể hiện ở giải đấu năm nay. Muốn đánh bại đối thủ này không dễ dàng gì và U19 Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn so với trận đấu với U19 Nhật Bản mới có thể nghĩ đến tấm vé lọt vào trận chung kết U19 Đông Nam Á.

Theo Tiến Đạt

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG