U19 Việt Nam quyết thắng

TP - Thầy trò HLV Guillaume Graechen thể hiện quyết tâm và sự tự tin rất lớn trước trận tái đấu với U19 Australia diễn ra hồi 19h tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

U19 Việt Nam-U19 Australia, 19h ngày 5/9, sân vận động quốc gia Mỹ Đình:

Đây là trận đấu được xác định mang tính chất quyết định tới việc giành vé vào vòng sau của U19 Việt Nam khi đối thủ còn lại ở bảng B là U19 Nhật Bản dự báo có trình độ vượt trội.

HLV Guillaume Graechen hôm qua cũng thừa nhận, U19 Việt Nam cần giành được tối thiểu 4 điểm qua 2 trận đấu để chắc suất đi tiếp. Theo ông Guillaume, trận đấu với U19 Australia vì vậy sẽ rất căng thẳng.

U19 Việt Nam quyết thắng ảnh 1

Các cầu thủ U19 VN tích cực tập luyện chuẩn bị cho cuộc tái đấu với U19 Australia trong ngày khai mạc giải U19 Đông Nam Á tối nay. Ảnh: VSI

“Chúng tôi đặt quyết tâm giành kết quả tốt nhất khi thi đấu với Australia. Đội vì vậy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Tôi cho rằng trận đấu sẽ rất căng thẳng”-ông Guillaume cho biết. Tiền đạo Công Phượng trong khi đó cũng khẳng định, toàn đội U19 Việt Nam đã sẵn cho trận đấu đầu tiên với U19 Australia.

“Chúng tôi cũng hy vọng ở giải đấu này U19 Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Đấy là động lực quan trọng để các cầu thủ thi đấu nỗ lực với phong độ cao” - 

HLV U19 Việt Nam Guillaume Graechen

Tại Vòng loại U19 châu Á, U19 Việt Nam từng gây sốc khi bất ngờ đánh bại U19 Australia tới 5-1. Tuy nhiên, trong lần tái đầu này, U19 Australia có sự tăng cường của nhiều cầu thủ trụ cột. HLV trưởng U19 Australia Paul Okon mặc dù vậy tỏ ra khá thận trọng khi từ chối đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu.

Theo ông Okon, U19 Australia gặp bất lợi khi các cầu thủ tăng cường đều đang dự giải bóng đá trong nước nên chưa thể đạt 100% phong độ khi tập trung vào ĐTQG. “Dù vậy, U19 Australia thời gian vừa qua đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt khi gặp U19 Việt Nam”-ông Okon khiêm tốn cho biết.


“Nóng” vì thể lực của U19 Việt Nam

Hôm qua, HLV Guillaume Graechen và tiền đạo Công Phượng đã đại diện U19 Việt Nam tham dự cuộc họp báo của BTC giải tại Hà Nội. Buổi họp báo nhiều thời điểm đã trở thành màn “đấu” tay đôi giữa ông Guillaume và các phóng viên. 

Nhiều câu hỏi khó được đặt ra đối với ông Guillaume và cả tiền đạo Công Phượng. Hầu hết các câu hỏi đều được cả 2 trả lời rất khéo léo. Tuy nhiên, ông Guillaume đã có biểu hiện không giữ được bình tĩnh khi bị “xoáy” vào vấn đề thể lực của U19 Việt Nam. 

Ông Guillaume thậm chí thể hiện sự không đồng ý với cách đặt vấn đề của phóng viên và chất vấn ngược lại. Chỉ đến khi cuộc họp báo chính thức kết thúc, ông Guillaume mới lấy lại sự lịch thiệp khi trò chuyện bên hàng lang. Theo ông Guillaume, tùy độ tuổi của cầu thủ, BHL cần xác định thời điểm thích hợp để rèn về thể lực để tránh ảnh hưởng về lâu dài. 

“Đúng là nhiều thời điểm thể lực của U19 Việt Nam không tốt, nhưng trong khu vực tôi cho rằng chúng ta không thua về sức bền một đối thủ nào. Ở giải này các đối thủ của chúng ta đều rất mạnh về thể lực. Họ có lợi thế về cơ thể. Tuy nhiên, U19 Việt Nam sẽ cố gắng tận dụng khả năng kỹ thuật và tốc độ để khắc phục điểm yếu của mình. Qua giải U22 Đông Nam Á, các cầu thủ cũng đã có 1 thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực nên tôi không cảm thấy quá lo lắng”-ông Guillaume cho biết.

Theo HLV Guillaume Graechen, các cầu thủ U19 Việt Nam hiện ở độ tuổi 18 nên chưa thể tập nặng quá lứa tuổi.

Hôm qua, trước câu hỏi của phóng viên về việc U19 hiện được “nâng niu” có phần quá mức, được quan tâm như…giới showbiz, HLV Guillaume Graechen không tỏ ra căng thẳng mà cho rằng, điều này thể hiện sức hút của U19 Việt Nam với công chúng.

“Chúng tôi cũng hy vọng ở giải đấu này, U19 Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Đấy là động lực quan trọng để các cầu thủ thi đấu nỗ lực với phong độ cao”-HLV Guillaume cho biết.

Theo ông Guillaume, cơ hội vào bán kết của U19 Việt Nam chỉ là 50/50, hoặc thậm chí là 40/60. Đội mặc dù vậy vẫn đặt quyết tâm rất cao.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.