U19 Việt Nam rơi vào bảng tử thần Giải vô địch châu Á 2014

Kết quả bốc thăm bốn bảng đấu. Ảnh chụp màn hình
Kết quả bốc thăm bốn bảng đấu. Ảnh chụp màn hình
TPO - U19 Việt Nam rơi vào bảng C với các đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Đó là kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á 2014 vừa kết thúc tại Yangon (Myanmar).

Do không có được thành tích tốt trong các lần tham dự trước đây, nên U19 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 4, nhóm thấp nhất trong 16 đội tham dự VCK lần này. 

Vì thế, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó nhất trong bốn bảng là điều được dự đoán từ trước với các đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết. Bốn đội bóng vào bán kết sẽ đại diện cho châu Á tham dự giải U20 thế giới 2015 tổ chức tại New Zealand. 

VCK U19 châu Á 2014 sẽ diễn ra từ 9-23/10 năm nay  tại Myanmar.

Cụ thể bốn bảng đấu:

Bảng A: Myanmar (chủ nhà), Iran, Thái Lan, Yemen

Bảng B: Uzbekistan, Australia, UAE, Indonesia

Bảng C: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam

Bảng D: Iraq, CHDCND Triều Tiên, Qatar, Oman

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.