U20 Việt Nam vào chung kết giải U20 Đông Nam Á 2007

U20 Việt Nam vào chung kết giải U20 Đông Nam Á 2007
TP - Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn nhưng U20 đã khá hơn trong khâu dứt điểm. Trong chục cơ hội ăn bàn tạo ra, các cầu thủ trẻ VN đã tận dụng được 3 cơ hội trước khung thành Myanmar để giành quyền vào bán kết khá thuyết phục.
U20 Việt Nam vào chung kết giải U20 Đông Nam Á 2007 ảnh 1
U20 Việt Nam đã có trận thắng toàn diện trước Myanmar

Phút 30, Ngọc Anh (3) treo bóng từ cánh trái để Đình Hiệp (17) đánh đầu chéo góc mở tỷ số, phút 40, Hồng Việt (7) thành công trên chấm phạt 11m nhân đôi cách biệt khi trung vệ Nay Aung (2) đốn ngã Văn Bình (15).

Chỉ 1 phút sau, khung thành U20 VN chao đảo khi hậu vệ Vũ Ngọc Anh (4) phải phá bóng ngay trên vạch ngang khung thành. Nhưng phút 42, từ quả đá phạt treo bóng của Lin Tun (12), tiền vệ cánh trái Min Ko (13) đánh đầu chéo góc hạ thủ môn Thanh Tùng (19) rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Chính bàn rút ngắn này đã làm diễn biến trận đấu hấp dẫn hơn, nhưng đến phút 80, các cầu thủ Myanmar hoàn toàn mất hy vọng khi cầu thủ vừa vào thay người Văn Quý (2) sút cận thành ấn định tỷ số chiến thắng 3-1 cho U20 VN.

Biết được sự nguy hiểm của 2 mũi nhọn của Myanmar nên HLV Nguyễn Mạnh Cường đã bố trí 2 cầu thủ tuyến dưới là Ngọc Anh (4) đeo trung phong cắm Kyaw Khine (9) và Tấn Đạt (8) bám tiền đạo đội trưởng Aung Myo (10) như hình với bóng. Hai cầu thủ của U 20 VN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khiến các pha tấn công bóng dài của Myanmar hầu như bị vô hiệu hoá.

U20 VN chơi gắn bó, trong đó hậu vệ trái Chu Ngọc Anh (3) và tiền vệ Hoàng Văn Bình (15) rất kỹ thuật khi cầm bóng tấn công. Đáng tiếc là U20 VN trả giá cho chiến thắng này đến 5 thẻ vàng, trong đó đáng kể nhất là tiền vệ xông xáo Văn Bình phải làm khán giả trong trận chung kết.

Ở trận bán kết khác, U20 Thái Lan bất ngờ bị loại trước U20 Malaysia (tỷ số 1-2).        

MỚI - NÓNG