'U20 Việt Nam xứng đáng có 3 điểm'

Thủ môn Tiến Dũng (trái) có màn trình diễn được đánh giá cao ở trận ra quân tại giải U20 thế giới. Ảnh: VSI.
Thủ môn Tiến Dũng (trái) có màn trình diễn được đánh giá cao ở trận ra quân tại giải U20 thế giới. Ảnh: VSI.
TP - BLV Vũ Quang Huy tỏ ra tiếc nuối trong trận hòa 0-0 của U20 Việt Nam trước U20 New Zealand và cho rằng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xứng đáng có 3 điểm trong trận ra quân tại vòng chung kết U20 World Cup đang diễn ra trên đất Hàn Quốc.

Là người theo sát đội tuyển U20 Việt Nam trong quá trình tập huấn cũng như tham gia tường thuật trực tiếp trận ra quân của đội nhà gặp U20 New Zealand, BLV Vũ Quang Huy cho rằng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xứng đáng có được 3 điểm ở trận này.

“Lần đầu tiên U20 Việt Nam chơi ở đấu trường thế giới nhưng thi đấu vô cùng tự tin, giữ được trạng thái ổn định trong cả hai hiệp đấu trước U20 New Zealand có kinh nghiệm hơn. Trong suốt 90 phút thi đấu của đội nhà, tôi đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau”.

“Hiệp 1 gây cho tôi cảm giác tiếc nuối. Nếu may mắn hơn và chắt chiu cơ hội hơn, chúng ta đã có bàn thắng dẫn trước. Sang hiệp 2, tôi từ cảm giác lo âu bởi U20 New Zealand, với ưu thế thể lực và thể hình đã chơi ép sân lại chúng ta, sau đó lại chuyển sang tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ vài tình huống ngon ăn”.

“Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng các cầu thủ đội bạn chơi đơn điệu, không có điểm nhấn gì đặc biệt, trong khi U20 Việt Nam chơi khéo léo và tinh tế hơn. Chúng ta thiếu chút may mắn và trong một vài tình huống quyết định, chưa có cá nhân nào tỏa sáng và tạo đột phá. Dù vậy, một điểm đã là lịch sử rồi. Ở hai trận còn lại, tôi nghĩ chúng ta nên chơi vừa phải trong trận gặp Pháp và dồn sức cho trận gặp Honduras”, BLV Quang Huy nói.

Trong khi đó, theo HLV Phan Thanh Hùng, trận này Việt Nam chơi khá tốt, thể hiện được bộ mặt của bóng đá Việt Nam: kiểm soát bóng tốt, phòng thủ chặt chẽ, tấn công nhanh, tạo được nhiều cơ hội rõ nét và tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, nhưng chưa may mắn có được bàn thắng.

HLV Phan Thanh Hùng đánh giá thủ môn Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải là những người chơi tốt nhất trong trận này. Quang Hải có thể hình khiêm tốn nhưng tư duy chơi bóng, kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, là một mắt xích không thể thiếu trên mặt trận tấn công.

Trong khi đó, thủ môn Tiến Dũng có nhiều pha cản phá và đấm bóng chính xác. Trong hiệp 2, Tiến Dũng đã tỏa sáng với ít nhất 3 tình huống cứu thua, trong đó đáng kể nhất là pha ngã người chặn đứng cú dứt điểm từ cự li gần của tiền đạo Logan Rogerson ở phút thứ 76. Về phía U20 New Zealand, họ có ưu thế là thể hình và thể lực, nhưng lối chơi không rõ nét và Việt Nam hoàn toàn khắc chế được lối chơi của họ.

MỚI - NÓNG