U21 Việt Nam vs U21 Thái Lan (4-2): Chủ nhà mở cửa vào bán kết

Chủ nhà U21 Báo Thanh Niên thắng tương đối thuyết phục trước U21 Thái Lan. Ảnh: Zing
Chủ nhà U21 Báo Thanh Niên thắng tương đối thuyết phục trước U21 Thái Lan. Ảnh: Zing
TPO - Ngay ở trận ra quân tại giải U21 Quốc tế chiều nay, chủ nhà U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đã có bước khởi đầu mạnh mẽ. Họ đánh bại các cầu thủ trẻ Thái Lan với tỷ số thuyết phục, qua đó chiếm ngôi đầu bảng A, mở cửa vào bán kết.

Đúng như tuyên bố trước giờ bóng lăn, đoàn quân trẻ của HLV Phạm Minh Đức đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công và sớm tìm được đường vào khung thành U21 Thái Lan. Phút thứ 7, tiền đạo Văn Thành đánh bại thủ thành đối phương bằng một pha đi bóng và dứt điểm đầy kỹ thuật, mở tỷ số trận đấu.

Hưng phấn với bàn mở điểm, các cầu thủ U21 Báo Thanh Niên gia tăng sức ép lên khung thành đối phương. Để rồi phút thứ 14, họ nhân đôi cách biệt nhờ cú đánh đầu chuẩn xác của Hồ Tuấn Tài.

Dẫu vậy, các học trò của HLV Pham Minh Đức không giữ được lợi thế dẫn bàn khi hiệp 1 khép lại. Lần lượt ở các phút thứ 23 và 45, họ để thủng lưới sau những pha dứt điểm của Sarun Puangbut và Attapol Boonkun.

Tuy nhiên, sự nuối tiếc không níu kéo đội chủ nhà quá lâu. Bước vào hiệp 2, U21 Báo Thanh Niên lại sớm vượt lên. Phút 49, Lâm Ti Phông băng vào dứt điểm đẹp mắt ghi bàn cho U21 Việt Nam sau đường chuyền vào từ bên cánh phải của Xuân Mạnh.

Chưa dừng lại ở đây, 8 phút sau tới lượt Xuân Mạnh trực tiếp lập công bằng cú đánh đầu hiểm hóc. Đây cũng là bàn ấn định tỷ số bất chấp những nỗ lực của hai đội trong thời gian còn lại của trận đấu.

Thắng 4-2 ở ngày ra quân, U21 Báo Thanh Niên sớm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng của bảng A, mở cửa vào bán kết.

Theo Clip: VPF
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.