U22 Malaysia thắng nhọc ở trận ra quân SEA Games

U22 Malaysia mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 do công của Safawi Rasid. Ảnh: Vnexpress
U22 Malaysia mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 do công của Safawi Rasid. Ảnh: Vnexpress
TPO - Tưởng như với lợi thế sân nhà và khán giả nhà, U22 Malaysia sẽ dễ dàng lấy trọn 3 điểm từ U22 Brunei. Thế nhưng, đội chủ nhà đã trải qua một trận đấu mướt mồ hôi mới có thể giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng bị coi yếu nhất giải.

Là chủ nhà của SEA Games 29, đồng thời vừa xuất sắc giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2018, U22 Malaysia đương nhiên được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games. Vậy nên, đa số đều tin rằng, họ sẽ dễ dàng “ăn tươi, nuốt sống” U22 Brunei, đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như dự đoán cho dù U22 Malaysia mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 do công của Safawi Rasid. U22 Brunei đã thi đấu kiên cường, thậm chí còn có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Hady Razali ở phút thứ 13.

Có bàn gỡ, U22 Brunei chủ động chơi phòng ngự phản công và khiến U22 Malaysia gặp vô vàn khó khăn. Phải đợi tới phút thứ 60 của hiệp 2, trong thế trận 1 chiều áp đảo, U22 Malaysia mới có thể cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ quả đánh đầu của Adam Nor Azlin.

Thắng nhọc nhằn, U22 Malaysia tạm thời xếp thứ 2 bảng A, cùng có 3 điểm như U22 Myanmar, nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, U22 Brunei cho thấy họ không đến SEA Games 29 để dạo chơi. Những trận tới, U22 Brunei chắc chắn sẽ còn gây nhiều ấn tượng khi các đối thủ lần lượt là U22 Myanmar, U22 Singapore và U22 Lào.

Theo Clip: Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.