U22 Thái Lan hạ Campuchia trong trận cầu 2 thẻ đỏ

Phicha Autra (áo đen) là tác giả bàn mở tỷ số trận đấu
Phicha Autra (áo đen) là tác giả bàn mở tỷ số trận đấu
TPO - U22 Thái Lan thắng 3-0 trước Campuchia trong một trận cầu mà cả hai đội đều phải đá với 10 người suốt hiệp hai vì 2 tấm thẻ đỏ.

U22 Thái Lan bước vào trận đấu với Campuchia dưới áp lực nặng nề, đặc biệt là sau khi đã có màn diễn khá thất vọng trước U22 Đông Timor (thắng 1-0).

Có lẽ yếu tố tâm lý đã khiến cho đôi chân của các học trò HLV Worrawoot Srimaka thiếu thanh thoát cho dù đối thủ là "chiếu dưới" Campuchia, trong nửa đầu hiệp 1. 

Phải đợi tới nửa cuối hiệp 1, U22 Thái Lan mới trở lại là chính mình. Bằng những đường chuyền ngắn có độ chính xác cao, họ tạo ra sức ép lên khung thành U22 Campuchia và có những pha tấn công đầy nguy hiểm. Phút thứ 35 từ một tình huống phối hợp phá bóng thiếu dứt khoát của hàng phòng ngự U22 Campuchia, đã có mặt đúng lúc để lập công cho U22 Thái Lan.

Những phút cuối hiệp 1, mỗi bên mất một người sau một pha ẩu đả dữ dội, Chaiyawat (U22 Thái Lan) và Samnang (U22 Campuchia) là những cầu thủ phải nhận thẻ đỏ của trọng tài.

Hiệp 2 chứng kiến người Thái tấn công tương đối bế tắc. Họ phải đợi tới phút thứ 76 mới gia tăng cách biệt nhờ tình huống đá phạt đền thành công của Nattawut.

Cũng chính cầu thủ vào sân trong hiệp 2 này là người ấn định chiến thắng 3-0 cho U22 Thái Lan với pha dứt điểm chính xác ở phút thứ 87.

Thắng trận này, U22 Thái Lan cùng U22 Indonesia cùng giữ vị trí thứ 2 trên BXH, kém U22 Việt Nam 2 điểm. Trận tiếp theo, U22 Thái Lan sẽ đụng U22 Philippines.

U22 Thái Lan hạ Campuchia trong trận cầu 2 thẻ đỏ ảnh 1
MỚI - NÓNG