U22 Việt Nam lợi về điểm số, nhưng có nguy cơ bị loại từ vòng bảng

TPO - Chỉ cần hoà Thái Lan ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, đây là thử thách không nhỏ đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

 Sau lượt trận ngày 22/8, U22 Việt Nam hiện vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, hiệu số +11. Thái Lan 10 điểm, hiệu số +6, xếp thứ 2 còn Indonesia xếp thứ 3 khi mới được 8 điểm, hiệu số +4.

Tuy nhiên ở lượt trận cuối cùng, Indonesia sẽ chỉ phải gặp đối thủ yếu là Campuchia. Thái Lan và Việt Nam trong khi đó phải quyết đấu với nhau. Cục diện bảng B trở nên vô cùng phức tạp.

Ba tiêu chí đầu tiên xác định các đội vào bán kết lần lượt là: điểm số, hiệu số bàn thắng-thua, tổng số bàn thắng ghi được tại tất cả các vòng đấu bảng. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang chiếm lợi thế về điểm số và hiệu số bàn thắng-bại. Ở lượt trận cuối, nếu Việt Nam hoà Thái Lan, Indonesia thắng Campuchia (khả năng dễ xảy ra), thì Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết. Chiếc vé còn lại sẽ là cuộc so kè chỉ số phụ giữa Thái Lan với Indonesia. Nếu Indonesia vượt qua được cách biệt 2 bàn của Thái Lan, đội bóng xứ Chùa vàng sẽ bị loại.

Trường hợp Việt Nam thua Thái Lan, trong khi Indonesia thắng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải về nước sớm. Đây là kịch bản không mong muốn nhất hiện thời.

Còn một kịch bản khác người hâm mộ Việt Nam mong chờ nhất, là U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối. Khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng B. Đây là một thách thức, nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi với U22 Việt Nam. 

U22 Việt Nam lợi về điểm số, nhưng có nguy cơ bị loại từ vòng bảng ảnh 3
MỚI - NÓNG