U22 Việt Nam 'nhồi' thể lực trên đất Hàn

Các cầu thủ U22 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games
Các cầu thủ U22 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games
TPO - Sáng 2/8, tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong chuyến tập huấn 10 ngày ở Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho SEA Games 29.

Sau khi có buổi tập nhẹ vào chiều qua, đội tuyển U22 Viêt Nam đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo. Đây là địa điểm quen thuộc với nhiều cầu thủ đang trong đội hình U22 Việt Nam bởi hồi tháng 5 vừa qua, đội tuyển U20 Việt Nam cũng tập luyện tại đây chuẩn bị cho VCK U20 World Cup 2017.

Thời tiết tại Mokpo khá ủng hộ thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng với nhiệt độ ngoài trời từ 24 đến 32 độ C. Trong buổi tập đầu tiên, dưới sự hướng dẫn của HLV Hữu Thắng và chuyên gia thể lực Martin Forkel, các cầu thủ U22 Việt Nam đã nhồi thể lực bằng các bài tập chạy cự ly ngắn. Sau đó, đội chia đôi đội hình đá đối kháng, một bên là các cầu thủ đá chính, còn lại là đội hình dự bị. 

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh với các học trò: "Đây là giai đoạn tập huấn quan trọng cho SEA Games 29, vì vậy toàn đội phải nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tập luyện, tuân thủ kỷ luật để có thể đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và đạt phong độ cao nhất khi bước vào các trận đấu tại SEA Games 29".

Ngày mai (3/8), đội tuyển sẽ vào đóng quân tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo nên sẽ càng thuận tiện hơn cho sinh hoạt, tập luyện. Trước đó, do trung tâm kín phòng nên đội được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Shinan Beach, cách trung tâm khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus. 

Theo kế hoạch, đội sẽ có 2 trận đấu giao hữu cọ xát, thử nghiệm lực lượng với quân xanh lần lượt là Mokpo City FC (ngày 5/8) và Busan FC (ngày 9/8). Ngày 10/8, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ di chuyển sang thẳng Malaysia, đồng thời chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức để chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, diễn ra vào ngày 15/8.

MỚI - NÓNG